Đến ngày 7/2, đã có 31.532 người mắc nCoV

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 7/2, toàn thế giới có 31.532 người bị viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, trong số đó có 639 người tử vong.

Trong đó, lục địa Trung Quốc có 637 người tử vong, Phillippines 1 người tử vong, Hồng Kông (Trung Quốc) 1 người tử vong.

Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đà Nẵng soạn bài học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN.

Giáo viên trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đà Nẵng soạn bài học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN.

Ở Việt Nam có 12 người mắc nCoV, đã có 3 người điều trị khỏi và được xuất viện; số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 90 người đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ, để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Một tín hiệu vui trong ngày 7/2 là Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới virus nCoV trong phòng thí nghiệm. Theo đó, việc nuôi cấy thành công này sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV.

Nhờ đó, Việt Nam có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. Nhất là trong bối cảnh, hiện nay, Việt Nam có trên 1.000 người từ Trung Quốc trở về và gần 500 người có tiếp xúc gần với người nhiễm nCoV đang được cách ly, theo dõi, giám sát và chờ kết quả xét nghiệm.

Đây cũng sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng chống loại virus này trong tương lai và cũng giúp cho việc đưa ra các biện pháp dự phòng hiệu quả hơn. Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm.

Trước tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ đến ngày 16/2. Như vậy đã có trên 50 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ thêm một tuần để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Để triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, sở đã họp với hơn 5.500 hiệu trưởng, chủ các nhóm trẻ để phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch.

Để giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học, một số trường trên địa bàn cả nước cũng đã tổ chức dạy học trực tuyến. Đây là cách làm hay để học sinh ôn tập, học tập ngay tại nhà mà vẫn phòng chống dịch an toàn.

Mạng xã hội Lotus đã mở chiến dịch thông tin "Lá chắn virus Corona", cung cấp những thông tin tin cậy và kiến thức hữu ích về cách phòng chống dịch bệnh; kêu gọi, giúp mỗi người tự kiểm tra, tự bảo vệ, trở thành "lá chắn" cho chính bản thân, người thân và xã hội.

Cũng trong ngày 7/2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 242 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, các hiệu thuốc trên địa bàn cả nước. Qua đó, phát hiện và xử lý 63 đơn vị vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 82 triệu đồng. Đồng thời tạm giữ 370.790 khẩu trang các loại. Thông tin từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết đã trao tặng lô hàng sinh phẩm viện trợ đầu tiên (tương đương khoảng 2,3 triệu yên) cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhằm đáp ứng nhanh với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra.

Dịch nCoV cùng với lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đã khiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngay trong tháng đầu năm Canh Tý chỉ đạt 19 tỷ USD, giảm 15,8% so với tháng 12/2019 và giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để kịp thời giải quyết các khó khăn trong khâu giao nhận hàng quan cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 808/VPCP - KTTH cho phép việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tiếp tục thực hiện theo quy định; bảo đảm phòng chống dịch bệnh mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cũng đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm và trái cây sang thị trường Trung Quốc để cập nhật thông tin, phối hợp triển khai một số công việc về xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền. Đồng thời có kế hoạch bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/den-ngay-72-da-co-31532-nguoi-mac-ncov-20200207195914351.htm