Đến Nga xem World Cup, nhất định đừng bỏ qua chợ đồ cũ nhộn nhịp này!

Bạn cũng có thể tranh thủ mua đồ lưu niệm tại đây với giá rẻ hơn nhiều so với mua trong thành phố.

Tới Nga trong mùa World Cup năm nay, các fan bóng đá không những được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn mà còn có cơ hội tham quan, mua sắm tại xứ sở Bạch Dương.

Bên cạnh các địa điểm nổi tiếng như cung điện Kremlin, bảo tàng Hermitage hay hồ Baikal, nước Nga còn sở hữu một khu chợ đẹp tựa lâu đài cổ tích – chợ Izmailovo.

Ngoài cái tên Izmailovo, khu chợ khổng lồ này còn có tên là Vernissage.

Khu chợ nằm nổi bật giữa Moscow với màu sắc rực rỡ và thiết kế lạ mắt, tinh xảo.

Đây là nơi bán đồ lưu niệm và đồ second-hand (đồ đã qua sử dụng) nổi tiếng tại Nga.

Đường tới đây khá dễ tìm, bạn chỉ cần ngồi tàu điện ngầm tuyến số 3 tới ga Partizanskaya, sau đó rẽ trái rồi đi thẳng sang đường là tới.

Khu chợ Izamailovo có diện tích rất rộng cùng hàng loạt các kiến trúc mang đậm phong cách Nga.

Nếu muốn tham quan trọn vẹn nơi này, tốt nhất bạn nên đến vào cuối tuần bởi lúc đó chợ ở tầng 2 mới kinh doanh.

Phí vào chợ là 10 RUB (3.600 VND) nhưng nếu tới thật sớm, bạn sẽ có cơ hội vào chợ miễn phí.

Các mặt hàng chủ yếu tại đây là tranh sơn dầu, đồ cổ, búp bê Matrioska, dây chuyền hổ phách, các sản phẩm làm từ thủy tinh.Trong đó nhiều nhất là tranh sơn dầu bởi đây là mặt hàng được đông đảo du khách mua về.

Giống như nhiều khu chợ khác, bạn cũng có thể mặc cả tại Izamailovo.

Một mặt hàng với giá 1.000 (360.000 VND) có thể giảm giá một nửa sau khi mặc cả.

Búp bê Matrioska phong cách… người nổi tiếng

Quầy hàng bán vòng tay kiểu Nga cực đẹp mắt

So với các mặt hàng trong thành phố, bạn mua đồ ở đây sẽ có giá “hời” hơn nhiều.

Hương Nguyễn (Theo baijiahao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/den-nga-xem-world-cup-nhat-dinh-dung-bo-qua-cho-do-cu-nhon-nhip-nay-885659.html