Đến lượt Pháp 'loại bỏ' Huawei không khoan nhượng

Chính quyền Pháp đã thông báo với các nhà khai thác viễn thông có kế hoạch mua thiết bị Huawei 5G rằng họ sẽ không thể gia hạn giấy phép cho thiết bị này khi hết hạn, quyết tâm loại bỏ công ty Trung Quốc ra khỏi đất nước.

Giống như các quốc gia khác ở châu Âu, Pháp đang đặt nền tảng an toàn cho thị trường di động 5G thế hệ tiếp theo giữa một cơn bão địa chính trị đang gia tăng giữa hai siêu cường toàn cầu.

Huawei sẽ bị "tống cổ" khỏi Pháp trong vòng 3-5 năm tới.

Huawei sẽ bị "tống cổ" khỏi Pháp trong vòng 3-5 năm tới.

Mỹ nói rằng thiết bị của Huawei có thể được chính phủ Trung Quốc sử dụng để làm phương tiện gián điệp và đã ép các đồng minh "cấm cửa".

Cơ quan an ninh mạng ANSSI của Pháp cho biết trong tháng này sẽ cho phép các nhà khai thác sử dụng thiết bị viễn thông, bao gồm cả Huawei, theo giấy phép từ 3 đến 8 năm. Nhưng thêm vào đó, họ đang thúc giục các công ty viễn thông trong nước hiện không sử dụng thiết bị Huawei để tránh tình trạng chuyển sang sử dụng hoàn toàn.

ANSSI cho biết phần lớn các giấy phép cho thiết bị Huawei là trong 3 hoặc 5 năm, trong khi hầu hết các thiết bị cho các đối thủ như Ericsson hoặc Nokia đã nhận được giấy phép lên tới 8 năm.

Người phát ngôn từ văn phòng thủ tướng, giám sát các quyền trên thiết bị 5G, cho biết ANSSI đang làm việc với các nhà khai thác hoàn toàn trong khuôn khổ pháp lý.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những hạn chế như vậy sẽ dẫn đến việc loại bỏ Huawei trong hệ thống mạng 5G của Pháp vào năm 2028, do khung thời gian ngắn của giấy phép. Với công nghệ di động mới như 5G phải mất ít nhất 8 năm để mang lại lợi tức đầu tư. Trong khi đó, Huawei chỉ được cấp phép 3 năm như một lời từ chối thẳng thừng từ phía chính phủ Pháp.

Lệnh cấm này sẽ gây rắc rối nghiêm trọng cho Bouygues TelecomSFR của Altice Châu Âu, hai nhà khai thác viễn thông Pháp đã sử dụng hoàn toàn thiết bị của Huawei trong nền tảng mạng di động hiện tại của họ.

Các công ty đã lên tiếng nhiều lần rằng họ sẽ bị buộc phải thay thế một phần lưới điện với chi phí lớn, sẽ khiến họ phải đi đến yêu cầu bồi thường từ nhà nước.

Ở Anh, nơi các tập đoàn viễn thông lớn phụ thuộc đa số vào công nghệ Huawei, chính phủ đã ra lệnh phải thanh trừng Huawei khỏi mạng 5G vào năm 2027.

Vị trí của Pháp tương tự như của Anh, nhưng thông tin liên lạc của chính phủ thì khác. Huawei không thể làm gì để cải thiện tình hình tại châu Âu.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/den-luot-phap-tong-co-huawei-khong-khoan-nhuong-113219.html