Đến lượt ông Tuấn 'Tổng' rút khỏi cuộc đua Chủ tịch VFF khóa VIII

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF đã rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF khóa VIII.

Ông Trần Quốc Tuấn rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF khóa VIII. Ảnh: Đ.H

Trước thềm Đại hội khóa VIII nóng lên bởi cuộc đua vào ghế Chủ tịch. Vị trí người đứng đầu VFF là cuộc cạnh tranh giữa 4 ứng viên gồm ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF đương nhiệm, ông Cấn Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, ông Lê Quý Phượng - nguyên Giám đốc Trung tâm TDTT 2 TPHCM và ông Nguyễn Công Khế - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF.

Trong 4 ứng viên này thì ông Trần Quốc Tuấn là người nhận được nhiều đề cử nhất cho Chức danh Chủ tịch VFF từ các thành viên. Tuy mới chỉ là được đề cử và ứng cử, ông Tuấn vẫn được xem như ứng viên nặng ký.

Các ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa và Lê Quý Phượng đều là người thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL. Thế nên một trong số các ứng viên này chỉ được tham gia tranh cử chính thức khi được Bộ giới thiệu.

Ông Tuấn (phải) và ông Khế (trái) từng là hai ứng viên nặng ký cho vị trí Chủ tịch VFF. Ảnh: Tuấn Hữu

Tuy nhiên, khi cuộc “đấu đá” ở thượng tầng nổ ra, nhiều sự việc liên quan đến những lùm xùm, sai phạm của VFF được tố ra bên ngoài đã khiến cho uy tín của những người đứng đầu bị suy giảm nghiêm trọng. Vấn đề nhân sự đại hội cũng vì thế mà "nóng" lên từng ngày. Chính điều đó đã khiến cho thời gian tổ chức đại hội nhiều lần bị trì hoãn.

Ngày 1.7, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan trung ương với các sai phạm của Chi bộ VFF có yêu cầu Đảng ủy Tổng cục TDTT tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Chi ủy và tập thể Chi bộ VFF, làm rõ trách nhiệm cá nhân căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để tiến hành xem xét xử lý, thi hành kỷ luật.

Mới nhất, ông Trần Quốc Tuấn đã rút khỏi cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII. Đây là điều khiến nhiều người không bất ngờ vì thời gian qua, ông Trần Quốc Tuấn với tư cách Bí thư Chi bộ VFF có nhiều đơn thư tố cáo về sai phạm.

Được biết, ông Tuấn vẫn sẽ ra tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn.

Như thế, với việc ông Tuấn gạch tên và ông Lê Quý Phượng gần như cũng sẽ rút, chỉ còn 2 ứng viên là Nguyễn Công Khế và Cấn Văn Nghĩa.

Ngày 17.7, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa VIII đã lần thứ 3 ra thông báo gia hạn thời gian tiến cử ứng viên nhân sự lãnh đạo chủ chốt với các tổ chức thành viên, nhằm tìm kiếm những nhân vật đáp ứng đủ tiêu chuẩn, xứng đáng và thuyết phục hơn.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/den-luot-ong-tuan-tong-rut-khoi-cuoc-dua-chu-tich-vff-khoa-viii-619352.ldo