Đến lượt Nhật Bản tẩy chay Huawei và ZTE của Trung Quốc

Nhật Bản dự định cấm mua các thiết bị cho chính phủ từ công ty Huawei Technologies và Tập đoàn ZTE của Trung Quốc do lo ngại bị rò rỉ tình báo và tấn công mạng.

Nhật Bản dự định cấm mua các thiết bị của Huawei. Ảnh: Getty

Báo Yomiuri, cơ quan thông tấn đầu tiên loan tin về lệnh cấm dự kiến của Nhật Bản hôm 7.12, cho biết chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi các quy định nội bộ của mình về mua sắm trang thiết bị vào sớm nhất là vào ngày mai (10.12).

Chính phủ không định nêu đích danh Huawei và ZTE trong những quy định được sửa đổi, nhưng sẽ ban hành các biện pháp nhằm tăng cường an ninh áp dụng cho các công ty này - Reuters dẫn lời một người biết trực tiếp và một người được báo cáo về vấn đề này cho hay.

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản, Yoshihide Suga, từ chối bình luận. Nhưng ông lưu ý rằng, nước này liên lạc chặt chẽ với Mỹ về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh mạng.

"An ninh mạng đang trở thành một vấn đề quan trọng ở Nhật Bản" - ông Suga nói trong một cuộc họp báo thường kì. "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau”.

Các công ty công nghệ Trung Quốc đang bị Washington và một số nước đồng minh lớn săm soi về các mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc, xuất phát từ lo ngại rằng họ có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám.

Một lệnh cấm ở Nhật Bản sẽ được ban hành sau khi Huawei không được phép vào thị trường Mỹ và sau khi Australia và New Zealand ngăn cản họ xây dựng các mạng lưới 5G. Huawei đã nhiều lần khẳng định rằng họ không chịu ảnh hưởng từ Bắc Kinh.

Reuters nói ZTE từ chối bình luận. Huawei không bình luận ngay tức thì.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng bày tỏ "lo ngại thực sự" về các bản tin. “Bản chất của hợp tác kinh doanh và kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản là đôi bên cùng có lợi, và cả hai công ty này đã hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian dài” - ông Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh.

"Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản có thể cung cấp một môi trường cạnh tranh công bằng cho các công ty Trung Quốc hoạt động tại Nhật Bản và không làm bất cứ điều gì gây tổn hại hợp tác song phương và sự tin tưởng lẫn nhau" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

K.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/den-luot-nhat-ban-tay-chay-huawei-va-zte-cua-trung-quoc-645745.ldo