Đến lượt Israel cáo buộc Hamas là 'tội phạm chiến tranh'

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, ông Danny Danon cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng Hội đồng Bảo an LHQ phải lên án Hamas do đã vi phạm tội ác chiến tranh.

“Hội đồng Bảo an ngày hôm nay phải lên án Hamas vì tội ác chiến tranh kép của họ, chỉ sau đó công lý sẽ được thực thi”, ông Danon nói với các phóng viên.

Đại sứ Danon cũng cáo buộc Hamas đã gây ra tội ác chiến tranh, tuyên bố phong trào này lợi dụng đám đông bạo loạn để xâm nhập vào Israel với mục đích tiến hành các cuộc tấn công và bắt cóc công dân Israel.

"Mỗi nạn nhân thiệt mạng do hậu quả của các cuộc bạo loạn gần đây đều là nạn nhân do tội ác chiến tranh của Hamas gây ra", ông Danon cho biết.

Hôm thứ Ba, một phát ngôn viên của Bộ Y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã giết 61 người Palestine trong các cuộc đụng độ ở Dải Gaza hôm thứ Hai và làm bị thương hơn 2.700 người khác.

Kể từ ngày 30/3, người dân Palestine đã tổ chức các cuộc biểu tình ở gần biên giới Dải Gaza để đòi quyền được trở về các vùng đất bị Israel chiếm đóng. Các cuộc đụng độ giữa những người nổi loạn Palestine và lực lượng Israel tại Dải Gaza ngày càng gia tăng mạnh mẽ vào hôm thứ Hai khi Mỹ mở cửa Đại sứ quán mới tại Jerusalem.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/den-luot-israel-cao-buoc-hamas-la-toi-pham-chien-tranh-80887.html