Đến lượt Hòa Bình bị điều tra vì nghi vấn gian lận điểm thi

Ngay sau Hà Giang, Sơn La thì đến lượt Hòa Bình hiện đang được Bộ Công an điều tra làm rõ những nghi vấn về những bất thường điểm thi cao tại tỉnh này.

Chia sẻ với phóng viên ngay chiều 2.8, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình xác nhận, Bộ Công an đang phối hợp điều tra những bất thường trong điểm thi tại địa phương này. "Tôi chưa nắm được cụ thể kết quả điều tra đến đâu. Việc này tôi đã giao cho Sở GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an. Việc điều tra là dựa trên kết luận chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục điều tra", ông Cửu nói.

Sự nghi vấn về vấn đề điểm cao bất thường này cũng đã được ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình xác nhận với các phóng viên là khi thực hiện công văn của Bộ GD-ĐT là rà soát lại việc coi và chấm thi thì tỉnh đã thực hiện nhưng có thấy sự bất thường nên báo cáo với Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh vì thấy quá trình làm chưa đúng logic.

Ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình, xác nhận có dấu hiệu bất thường khi chấm thi trắc nghiệm kì thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này

"Sự việc cần phải báo cáo bởi quá trình làm không thấy logic ở phần chấm thi trên máy tính. Thú thực tôi cũng không nắm được hết, đang chờ cơ quan công an xác minh, làm rõ. Hiện nay có 5 người trong chuyên môn phải lên làm việc, ngoài người của Sở thì có cả cán bộ của trường" - ông Lương cho hay.

Ông Lương cũng cho biết trước đó ngày 21-22.7, Bộ GD-ĐT đã rút toàn bộ bài thi trên 8 điểm để chấm lại và kết luận toàn bộ số bài trùng khớp kết quả đã công bố. Tuy nhiên sự việc bất thường, cần báo cáo được phát hiện ngày 28.7 và công an xác minh từ ngày 30.7.

Trước đó, ở khâu chấm thi, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD-ĐT lên kiểm tra hồ sơ, báo cáo, đi thực tế tại các tổ chấm tự luận và trắc nghiệm. Qua 3 đợt kiểm tra như thế, Sở tự tin khẳng định kỳ thi nghiêm túc. Điểm cao không có gì bất thường. Học sinh chuyên Văn thi điểm môn Văn, Sử, Địa cao là đúng. Học sinh chuyên Toán thì điểm Toán, Lý, Hóa cao là bình thường", ông Lương nói và khẳng định số thí sinh đạt điểm cao ở Hòa Bình không phải "con ông cháu cha" mà nằm rải rác ở các điểm thi. Sau hai ngày chấm thẩm định, Bộ GD-ĐT cũng kết luận điểm thi ở Hòa Bình hoàn toàn trùng khớp với mức công bố ngày 11.7.

Ở Hòa Bình, nghi vấn điểm thi bất thường ở tỉnh này được đặt ra khi số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên là 27 em, chiếm 4,7% cả nước. Trong khi, với đề thi Toán năm 2017 được đánh giá dễ hơn rất nhiều, cả tỉnh chỉ có 100 em đạt 9 điểm trở lên, chiếm 0,46% cả nước. Nếu xét điểm thi theo khối chính (A00, A01, B00, C00, C03, D01), trong 324 thí sinh cả nước được tổng điểm 27, Hà Giang có 67, Sơn La 26, Hòa Bình 22 em. Ở tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), cả nước có 10 thí sinh được 27 điểm trở lên, Hòa Bình có 2 thí sinh.

Dạ Thảo - Ảnh: Ngọc Luân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/den-luot-hoa-binh-bi-dieu-tra-vi-nghi-van-gian-lan-diem-thi-93788.html