Đền Hùng vắng vẻ, trầm lắng trước ngày giỗ Tổ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ chỉ tổ chức phần lễ và hoãn các phần hội. Trước ngày chính lễ, sự vắng vẻ và trầm lắng bao trùm khu di tích.

 Theo ghi nhận, do yêu cầu đóng cửa các di tích, dịp Giỗ Tổ 2020, tại các khu của đền Hùng đều vắng vẻ.

Theo ghi nhận, do yêu cầu đóng cửa các di tích, dịp Giỗ Tổ 2020, tại các khu của đền Hùng đều vắng vẻ.

Đặc biệt sau Chỉ thị 16/CT-TTg yêu cầu cách ly toàn xã hội từ ngày 1/4 của Thủ tướng Chính phủ, Khu du tích lịch sử đền Hùng trở nên im ắng hẳn.

Trước Chỉ thị của Thủ tướng, UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã đưa ra phương án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Và tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, từ ngày 29/3 đến hết ngày 15/4, để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, như: Chụp ảnh, vận chuyển khách tham quan bằng xe điện; dịch vụ bán hàng (ăn uống, nước giải khát, đồ lưu niệm, vui chơi, giải trí). Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tự trông coi, bảo vệ hàng hóa tại quầy; thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, đề phòng cháy nổ...

Pano tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được dựng bên trong khu quảng trường.

Trên núi Nghĩa Lĩnh (còn gọi là núi Cả theo địa phương hay các tên khác: Núi Hùng, núi Hy Cương), tại các đền Hạ, đền Trung và đền Thượng cũng thực hiện nghiêm quy định không đón khách viếng thăm.

Sự trầm lắng bao phủ lên toàn bộ không gian di tích

Theo Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ Nguyễn Đặc Thủy: Sở đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi cho Ban Tuyên giáo T.Ư phát hành trên toàn quốc để người dân không tham gia được ngày giỗ Tổ hiểu và thẩm thấu được giá trị, ý nghĩa thờ cúng Hùng Vương.

Đến 15h ngày 1/4, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020 vẫn chưa chốt phương án thực hiện nghi lễ dâng hương vào sáng 2/4 (tức 10/3 âm lịch).

Khung cảnh trước cửa đền Thượng chiều 1/4 - nơi sẽ làm lễ dâng hương trong sáng ngày 10/3 Âm lịch hàng năm vẫn cửa đóng thiên cài.

Ngọc Tú - Ảnh: Đức Hoàng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-den-hung-vang-ve-tram-lang-truoc-ngay-gio-to-379640.html