Đến Huế thị sát, Thứ trưởng Bộ Y tế ấn tượng với công tác phòng chống dịch

Chiều 18/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Huế vẫn kiểm soát tốt tình hình

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Nguyên Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến 11h ngày 18/3, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 93 người, có 02 trường hợp dương tính với Covid-19 (bệnh nhân số 30 và 49); 80 người âm tính; 11 người đang chờ kết quả. Số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 BVTƯ Huế là 4 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch.

Số lượng được cách ly y tế tại cơ sở 2 BVTƯ Huế: 7 người; Số lượng cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh: 17 người; Số lượng cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort (Phú Vang): 48 người; Cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện 16 người; Số lượng giám sát tại nơi cư trú 354. Đến thời điểm hiện tại tỉnh đã trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh để trở về nước cho 10 trường hợp người nước ngoài.

Ông Phương cũng cho biết thêm, hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung gồm: Trường Quân sự tỉnh với khả năng thu dung 250 người; Trung tâm huấn luyện của Trung đoàn 176 với khả năng thu dung 200 người; Khu nghỉ dưỡng Sun & Sea với khả năng thu dung 100 người; Trường Cao đẳng nghề 23 – Bộ Quốc Phòng với khả năng thu dung 400 người; Chung cư Hương Sơ (TP Huế) với khả năng thu dung 200 người; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – Đại học Huế, Hương Thủy với khả năng thu dung 300 người.

Đối với việc xét nghiệm Covid-19, hiện mỗi ngày BVTƯ Huế có thể xét nghiệm khoảng gần 100 mẫu bệnh phẩm, hiện bệnh viện đang triển khai các giải pháp nâng cao quy mô xét nghiệm, phấn đấu đáp ứng trên 300 mẫu mỗi ngày.

Để trấn an tâm lý người dân, tỉnh cũng đẩy mạnh về công tác tuyên truyền bằng 2 thông cáo báo chí/ngày với nội dung minh bạch, kịp thời. UBND tỉnh cũng chỉ đạo cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp tung tin giả trên mạng xã hội, quảng cáo sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Phát huy điểm sáng chống dịch

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Y tế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, thực hiện phương châm "chống dịch như chống giặc của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch.

Có thể kể đến như: bám sát việc chủ động phát hiện, cách ly kịp thời và ngăn chặt triệt để dịch bệnh lây lan. Kích hoạt "Sở chỉ huy tiền phương" hoạt động hiệu quả hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai y tế toàn dân.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai rất tốt.

Địa phương cũng đã có công văn tạm dừng kinh doanh Karaoke, vũ trường, quán Bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử. Tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh. Vận động người dân tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình, phù hợp nghi lễ truyền thống. Chỉ đạo Sở GD&ĐT tổ chức dạy học qua sóng truyền hình cho học sinh lớp 9 và 12. Chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT, Sở Y tế và các địa phương có phương án chốt chặn, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, nhất là các tuyến cửa ngõ trọng yếu, nhà ga, sân bay, bến xe.

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe báo cáo từ địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác phòng, chống dịch, nhờ vậy kiểm soát tốt tình hình, hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác cách ly, điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, trong thời gian tới tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục triển khai tốt các giải pháp tích cực, linh động, chủ động trong xử lý các tình huống phù hợp các quy định, hướng dẫn của BCĐ quốc gia và của Bộ Y tế.

Áp dụng phương châm 5 bước: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, xét nghiệm, điều trị. Tăng cường giám sát các đối tượng cách ly tại nhà, triển khai khai báo y tế tự nguyện cho các đối tượng dân cư trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần đảm bảo trang thiết bị phòng hộ cho lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch đồng thời tổng hợp đề xuất cơ chế chích sách đảm bảo công tác phòng chống dịch gửi Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trong chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế cũng đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (huyện Phong Điền). Đây hiện là nơi tiến hành cách ly, điều trị cho những bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/den-hue-thi-sat-thu-truong-bo-y-te-an-tuong-voi-cong-tac-phong-chong-dich-20200318191853078.htm