Đến hết tháng 10, mỗi xã sẽ có đủ 5 công an chính quy

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) tháng 8 và 45 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng các cấp mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh khẳng định, sẽ tiếp tục kiện toàn để Công an toàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, từ nay đến hết tháng 10-2020, Công an tỉnh sẽ bố trí đủ 5 công an chính quy đảm đương chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh; tiến hành luân chuyển cán bộ công tác lâu năm ở những đơn vị, bộ phận nhạy cảm; làm tốt công tác quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ làm việc thiếu sức chiến đấu, vi phạm kỷ luật, có dư luận không tốt; kiện toàn lại Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phòng ngừa sai phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng trong thời gian qua, góp phần chuyển biến tình hình ANTT, nâng cao diện mạo, uy tín của lực lượng công an.

Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp và bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Nhiều chuyên án, tụ điểm phức tạp được triệt phá, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh, một số loại tội phạm nổi lên gần đây, như: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, giết người, tội phạm về ma túy, lừa đảo qua mạng; tranh giành bảo kê đất đai, nhà cửa, in ấn bằng cấp, chứng chỉ giả… vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa và đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để Nhân dân cảnh giác phòng ngừa, đồng thời chú trọng công tác quản lý hành chính, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản từng lĩnh vực quản lý; bảo vệ tốt an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống phản động lợi dụng dịch bệnh, dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện để hoạt động.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân triệt phá đường dây sản xuất, mua bán nước tăng lực giả nhãn hiệu Number One

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Trinh sát ngoại tuyến vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán nước tăng lực giả nhãn hiệu Number One hoạt động liên tỉnh. Đồng thời, thưởng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát ma túy vì đã có thành tích xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin cùng nhiều vật chứng tại Tp.Biên Hòa vào các ngày: 30 và 31-7-2020; tặng bằng khen cho Phòng An ninh đối nội vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào tôn giáo, giai đoạn từ năm 2014 - 2019”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể Công an huyện Xuân Lộc, cùng 2 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc và Công an xã Đông Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đã lập thành tích truy xét nhanh, bắt gọn đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân ở huyện Xuân Lộc, khống chế cướp tài sản, rồi lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Công an Tp.Biên Hòa đã triệt phá thành công nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn vào ngày 10-8-2020; tặng giấy khen 7 tập thể và cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát ma túy, Công an TP.Biên Hòa và sinh viên thực tập đã có thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 30-7-2020, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Bách

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/den-het-thang-10-moi-xa-se-co-du-5-cong-an-chinh-quy-3020657/