Đến giờ này, diễn biến bầu cử Tổng thống Nga thế nào?

Từ 8 giờ sang hôm nay 18/3 (theo giờ địa phương), gần 111 triệu cử tri Nga đã tham gia bầu cử Tổng thống 2018 tại 96.212 địa điểm. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố ngay trong ngày mai 19/3.

Bầu cử Tổng thống Nga 2018, có sự tham gia của 8 ứng cử viên đại diện cho các đảng chính trị lớn nhất ở Nga gồm ứng cử viên Sergei Baburin từ đảng Liên minh Nhân dân, ứng cử viên Đảng Cộng sản Pavel Grudinin, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, ứng cử viên Ksenia Sobchak, ứng cử viên Maxim Suraykin, ứng cử viên Boris Titov, ứng cử viên Grigory Yavlinsky và người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên theo thăm dò sơ bộ thì đương kiêm Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chiếm ưu thế so với các ứng cử viên khác khi nhận được sự ủng hộ của khoảng 69% số cử tri. Đứng thứ hai là ứng cử viên Pavel Grudinin, một doanh nhân được Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) đề cử, với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky nhận được 5%. Các ứng cử viên còn lại nhận được tối đa 2% số cử tri ủng hộ. Ảnh: Sputnik.

Là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với tổng cộng 11 múi giờ, các điểm bỏ phiếu của Nga lần lượt mở cửa đón cử tri trong ngày 18/3. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 8 giờ sáng (theo giờ địa phương) và đóng cửa vào 20 giờ cùng ngày. Theo đó, Kaliningrad là địa phương sau cùng khép lại cuộc bầu cử tổng thống Nga vào lúc 18 giờ GMT, tức 1 giờ sáng 19/3 (theo giờ Việt Nam). Ảnh: Sputnik.

Hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu 2151 tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở Moscow. Phát biểu tại điểm bỏ phiếu này, ông Putin cho biết mỗi phần trăm ủng hộ đều là sự thành công của ông. Ảnh: Sputnik.

Ứng cử viên Pavel Grudinin của Đảng Cộng sản Nga đi bỏ phiếu. Ảnh: Sputnik

Vladimir Zhirinovsky - Ứng cử viên cho Đảng Dân chủ Tự do Nga tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Sputnik.

Ứng cử viên Grigory Yavlinsky của Đảng Yabloko tại điểm bầu cử. Ảnh: AFP

Boris Titov - Ứng cử viên cho Đảng Phát triển nói chuyện với cử tri tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sputnik.

Ứng cử viên Maxim Suraykin một đại diện khác của Đảng Cộng sản Nga. Ảnh: Sputnik.

Nữ ứng viên tranh chức Tổng thống Nga duy Ksenia Sobchak tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Sputnik.

Hình ảnh của 8 ứng cử viên cùng khẩu hiệu vận động tranh cử tại một địa điểm bỏ phiếu ở thành phố Yekaterinburg. Ảnh: RIA.

Quá trình kiểm phiếu sẽ chính thức được bắt đầu sau khi tất cả các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga và ở cả nước ngoài đóng cửa sau 20 giờ đêm (theo giờ Moscow). Hiện tại đã có gần 6.000 điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Ảnh: RIA.

Cuộc bầu cử Tổng thống 2018 cũng là lần đầu tiên Nga áp dụng công nghệ mã vạch trên mỗi phiếu bầu nhằm tăng độ chính xác trong kiểm phiếu cũng như giảm thời gian kiểm phiếu. Ảnh: RIA.

Tuy nhiên, ở một số khu vực quá trình bỏ phiếu vẫn diễn ra thủ công và quá trình kiểm phiếu tự động sẽ được thực hiện sau đó. Ảnh: RIA.

Một cử tri Nga với thùng bỏ phiếu trang bị công nghệ quét mã vạch tại thành phố Yekaterinburg. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được thông báo chính thức ngay trong đêm nay. Ảnh: RIA.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin tham gia bỏ phiếu tại Moscow. (Nguồn Sputnik)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/den-gio-nay-dien-bien-bau-cu-tong-thong-nga-the-nao-1024676.html