Đến Địa Tạng Phi Lai Tự - Tiên cảnh nơi trần gian ở Hà Nam

Nói đến Hà Nam, du khách sẽ nghĩ ngay đến ngôi chùa lớn nhất thế giới - chùa Tam Chúc và nhiều chùa nổi tiếng khác. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, mảnh đất Hà Nam lại khiến cộng đồng du lịch 'đứng ngồi không yên' khi xuất hiện một ngôi chùa khác cũng đẹp không kém. Đó là chùa Địa Tạng Phi Lai nằm trên ngọn đồi nhỏ xanh mát.

Chùa Địa Tạng Phi Lai nằm trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là vườn cây xanh mát. Mỗi khi đến chốn bình yên này, du khách sẽ cảm thấy mình lòng mình thanh tịnh và tâm hồn như được tưới mát.

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự. (Ảnh: Phật giáo)

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự. (Ảnh: Phật giáo)

Chùa Địa Tạng Phi Lai nằm ở Thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, Hà Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 60km. Tuy là ngôi chùa mới được biết đến nhưng được đông đảo du khách ghé thăm bởi sự yên bình, thanh tịnh và đặc biệt là vẻ đẹp dung dị tại nơi đây.

Có thể nói bên cạnh chùa Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai là một điểm đến được yêu thích ở Hà Nam. Bởi nó nằm tách biệt với khu cư dân, ẩn mình trên một ngọn đồi xanh mát, không gian rộng và thoáng đãng.

Chùa ẩn mình trong thiên nhiên xanh mát. (Ảnh: DulichVietNam)

Phía trước chùa là những thửa ruộng trải dài, phía sau là đồi thông bạt ngàn, mọi thứ như đều hòa mình với thiên nhiên. Đặt chân đến đây, du khách đã có thể cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ, tâm hồn như được tưới mát giúp thư thái hơn rất nhiều.

Với những nét chấm phá đặc biệt trong kiến trúc cùng những khoảng không gian trang nghiêm mà cổ kính, ngôi chùa đã để lại nhiều ấn tượng cho những ai ghé qua. Bên trong chùa, mọi thứ đều được sắp đặt tinh tế bởi bàn tay của các sư thầy, từ những cành hoa, cây cỏ.

Thiết kế đặc biệt tại nơi đây. (Ảnh: Check-in Việt Nam)

Du lịch Hà Nam, du khách nhất định phải đến thăm chùa Địa Tạng Phi Lai. (Ảnh: DulichVietNam)

Chùa được xây dựng với lối kiến trúc cột chèo truyền thống Bắc Bộ, kết hợp cùng nét đẹp đậm chất hoàng cung, bên trên các chi tiết đều được chạm trổ hoa văn vô cùng tinh tế, riêng biệt mà không thể tìm thấy ở bất kì ngôi chùa nào khác. Những bức tường bằng gạch đỏ hung, những mái ngói cong cong,…giúp nơi đây thêm phần trang nghiêm.

Trong chùa còn có các công trình khác như Tam Bảo, nhà thờ tổ, đức Thánh hiền, nơi thờ Đức Ông, giảng đường, nhà cho khách,... Mỗi nơi đều được xây dựng cách nhau một khoảng để đảm bảo sự riêng tư.

Ngôi chùa có khuôn viên rộng lớn. (Ảnh: Báo Hà Nam)

Góc nào trong chùa cũng rất đẹp. (Ảnh: DulichVietNam)

Đến đây du khách không chỉ có cơ hội vãn cảnh chùa mà còn có thể mang về cho mình một bộ ảnh sống ảo đẹp và chất. Bởi đứng góc nào ở chùa, bạn cũng đều có thể thu về ảnh check-in đẹp đến ngỡ ngàng.

Không chỉ vậy, Địa Tạng Phi Lai Tự cũng chính là một trong những ngôi chùa thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, cỗ chay ở khu vực tỉnh Hà Nam, vì vậy du khách cũng có thể đến và tham gia.

Đến đây đảm bảo ai cũng có ảnh đẹp mang về. (Ảnh: DulichVietNam)

Có thể nói, nơi đây là nơi thiên nhiên giao hòa, tạo cơ hội cho nhiều người vừa đến để ngắm cảnh, check-in vừa là nơi để bạn thay đổi không khí sau những ngày làm việc và học tập vất vả./.

CÁCH DI CHUYỂN ĐẾN CHÙA ĐỊA TẠNG PHI LAI

Du khách nên tranh thủ đi vào buổi sáng để có thể vãn hết cảnh trong chùa. Có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô đều được.

Đầu tiên dọc theo quốc lộ 1A, tới thành phố Phủ Lý sau đó tiếp tục men theo con đường này. Khi đến đoạn Phố Tâng, xã Thanh Hương thì sẽ phải quay đầu, rẽ vào 1 ngõ nhỏ như đường làng, rồi cứ đi thẳng theo hướng dẫn của Google Maps là tới nơi.

Một lưu ý nhỏ khi tới đây là các bạn có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn, chuẩn bị mũ và giày để dễ di chuyển, ngoài ra điều đặc biệt là đến nơi cũng cần phải thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch!

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/den-dia-tang-phi-lai-tu-tien-canh-noi-tran-gian-o-ha-nam-21688/