Đền Đệ Tứ trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu trước nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng

Nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu, Đền Đệ Tứ (hay còn gọi là Nghè Eo, làng Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) đang có nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng.

Đền tọa lạc hướng Đông, gần khu vực núi Eo ở làng Phú Điền, nên còn gọi là Nghè Eo.

Đền có quy mô 2 gian xây dọc, cửa đi mở ra tường vỉ.

Đền gồm Hậu điện và Tiền đường, đều xây theo kiểu cuốn vòm, nền lát gạch bát màu đỏ.

Hiện địa phương không còn tài liệu thành văn nào ghi chép về thời gian dựng đền. Việc xác định niên đại còn phải được tiếp tục nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, căn cứ vào dấu vết về kiểu dáng kiến trúc cũng như các bức bích họa được vẽ trên tường nhà (màu đen, xanh, vàng gạch) cho thấy đây là công trình được xây dựng từ thời Nguyễn.

Bên cạnh đó, căn cứ vào 3 đạo sắc phong còn lưu giữ tại đền, trong đó có 1 đạo ghi niên đại sớm nhất vào năm Cảnh Thịnh thứ 5 (1797) cho biết dưới thời Tây Sơn việc phong sắc của triều đình phong kiến cho thần Linh Quang đã được diễn ra. Vì thế có thể việc dựng đền Đệ Tứ sớm hơn, trước thời Nguyễn.

Hiện đền đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cổng đền, sân, đường vào và hệ thống bàn thờ, đồ thờ cũng ở trong tình trạng hư hỏng.

Ông Lê Ngọc Doãn - Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc cho biết: “Một số ý kiến muốn được xã hội hóa việc tôn tạo di tích, nhưng do đền nằm trong quần thể di tích Quốc gia đặc biệt nên không thể được. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo để giữ gìn di tích".

Trong thời gian tới nếu không được tôn tạo, đền Đệ Tứ khó có thể tồn tại đúng nghĩa.

Hoài Thu - Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/den-de-tu-trong-quan-the-di-tich-quoc-gia-dac-biet-ba-trieu-truoc-nguy-co-xuong-cap-nghiem-trong/126100.htm