Đến Đà Nẵng, ghé 7 địa chỉ gần biển Mỹ Khê thưởng thức hải sản tươi

Sau những giờ dạo chơi biển thấm mệt, khi chiếc bụng bắt đầu đói cồn cào, việc tìm kiếm một địa chỉ ăn uống gần biển sẽ là lựa chọn ưu tiên của du khách.

Hải sản Năm Đảnh: Với tiêu chí tươi, ngon, rẻ, hải sản Năm Đảnh là địa điểm thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch. Toàn bộ thực đơn ghẹ, mực, ốc, sò... đều đồng giá 60.000 đồng. Hải sản được chế biến thành các món như bạch tuộc nướng sốt cay, mực chiên mắm, ghẹ rang me... hấp dẫn thực khách. Quán khá chật, vào giờ cao điểm thường hết bàn hoặc phải chờ đợi. Ảnh: Ansapsaigon, rinrin504.

Hải sản Bà Thôi: Hải sản ở đây đa dạng và tươi sống. Du khách có thể thưởng thức đủ loại hương vị biển từ tôm hùm, cá, mực, tới các loại ốc, sò, nhum biển... được chế biến đậm đà. Đến đây, bạn không quá lo lắng về giá cả, quán phục vụ các món từ bình dân đến cao cấp, giá từ 50.000 đồng, bạn có thể chủ động lựa chọn. Ảnh: Vananhnguyen.beautyshop.

Quán Thanh Bình: Nơi đây có không gian rộng rãi, với 2 khu vực phòng lạnh và ngoài trời cho thực khách lựa chọn. Tôm hùm xóc tỏi, lẩu hải sản, ghẹ rang me, cá nướng... là những món được thực khách ưa chuộng khi đến đây. Quán mở cửa từ 10h, với mức giá trung bình 200.000 đồng/người. Ảnh: Hana.foodie.

Hải sản Bà Rô: Nếu bạn là tín đồ của các loại ốc, địa điểm này là lựa chọn hợp lý. Quán có không gian rộng, tấp nập khách vào buổi tối. Ở đây có sân rộng cho bạn đậu xe, thích hợp đi nhóm đông, gia đình. Đến quán, bạn có thể lựa chọn các món như chíp chíp hấp, mực xào cay, cá đuối nướng, nghêu xào... với mức giá từ 60.000 đồng/món. Ảnh: Nothingtoeat_, duydang2589.

Nhà hàng 4U Biển: Không gian sang trọng với tầm nhìn hướng ra biển tuyệt đẹp sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách, đặc biệt là các cặp đôi. Đến đây, bạn không chỉ tận hưởng không gian sang chảnh, thoáng mát mà còn được nếm thử các món hải sản tươi, nhiều hương vị. Sau những giờ dạo biển thấm mệt, thưởng thức một buổi tối ngon miệng sẽ giúp chuyến nghỉ dưỡng của bạn trọn vẹn hơn. Giá từ 60.000 đồng/món Ảnh: Haisandanang.

Hải sản Thanh Hiền: Với vị trí nằm ngay tại bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, địa điểm này là lựa chọn hợp lý cho những thực khách ngại di chuyển. Đến đây, bạn có thể tự tay chọn những loại hải sản tươi và yêu cầu đầu bếp chế biến theo khẩu vị mong muốn. Tuy nhiên, bạn nên chú ý hỏi giá trước để tránh trường hợp bị chặt chém. Ảnh: Monngondanang.

Nhà hàng Ngọc Sương: Nếu bạn muốn có một buổi tối lãng mạn với đầy ắp các món hải sản tươi ngon, địa điểm này là gợi ý. Không gian sang trọng, hiện đại với thực đơn đa dạng các loại như tôm hùm, cá tươi, mực, ốc... được chế biến vừa vị.Giá ở đây có phần cao hơn những nơi khác, nhưng bù lại không gian thoải mái. Nhà hàng thường đông vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, bạn nên đặt bàn trước để đỡ mất thời gian di chuyển. Ảnh: Chudu24.

Thanh Thùy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/den-da-nang-ghe-7-dia-chi-gan-bien-my-khe-thuong-thuc-hai-san-tuoi-post963799.html