Đến Đà Nẵng dịp Tết dương lịch có gì thú vị?

Gác lại năm 2020, TP Đà Nẵng đã sẵn sàng đón du khách trở lại với các hoạt động chào đón năm mới vô cùng sôi động và hấp dẫn.

Tối 30-12, lễ hội Đà Nẵng – Chào năm mới 2021 đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kích cầu khôi phục hoạt động du lịch của thành phố, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được kiểm soát.

Lễ hội thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách tại TP Đà Nẵng. Ảnh: T.AN

Lễ hội thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách tại TP Đà Nẵng. Ảnh: T.AN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã và đang từng bước khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới là một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện.

Thông qua lễ hội, TP mong muốn quảng bá vẻ đẹp của Đà Nẵng đến với toàn thể du khách trong và ngoài nước.

“Kính mời quý du khách đến với Đà Nẵng, một trong những thành phố hấp dẫn nhất Việt Nam, để gặp gỡ con người Đà Nẵng chân thành, hiếu khách. Để có những trải nghiệm thú vị và có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Bên cạnh đó thưởng thức những món ăn ngon của lễ hội”- ông Minh cho hay.

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý với ca khúc Đà Nẵng nhớ bạn do cô sáng tác. Ảnh: T.AN

Lễ hội Đà Nẵng – Chào năm mới 2021 diễn ra từ ngày 29-12-2020 đến 3-1-2021 tại Công viên Châu Á với nhiều hoạt động vô cùng sôi động.

Trong đêm khai mạc, sự xuất hiện của các ca sĩ đươc yêu thích như: Lê Cát Trọng Lý, Đức Phúc, Bạch Công Khanh...đã thực sự mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm năm mới.

Chương trình có sự tham gia của Đức Phúc với các bài hit như: Ánh nắng của anh, Yêu, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về. Ảnh: T.AN

Các hoạt động âm nhạc đường phố sẽ diễn ra tại tuyến đường Bạch Đằng, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 2-1.

Chương trình nghệ thuật hằng đêm tại sân khấu chính khu vực quảng trường Công viên châu Á, không gian đặc sản Đà Nẵng, không gian giải khát, Diễu hành thuyền hoa và du ngoạn miễn phí sông Hàn về đêm.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ trẻ Đức Phúc đã khiến khán giả thực sự phấn khích trước thềm năm mới. Ảnh: T.AN

Đặc biệt, lễ hội đếm ngược chào năm mới với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng trong đêm 31-12 tại Quảng trường 2/9 sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng.

Người dân và du khách đến với TP Đà Nắng sẽ có cơ hội thưởng ngoạn du thuyền sông Hàn về đêm miễn phí. Ảnh: T.AN

Trong thời gian này còn có các hoạt động khác đi kèm như: ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước.

Lễ hội Mì với các gian hàng bày bán nhiều món mì trong nước và quốc tế như: Mì quảng, hủ tiếu, phở, bún, bánh canh, miến trộn (Thái Lan), mì spagetti (Ý), mì xào giòn, mì hoành thánh (Trung Quốc), mì udon (Hàn Quốc)…

Ngoài ra, du khhách còn được thử sức một ngày làm nghệ nhân ẩm thực với hoạt động tráng mì đậm nét truyền thống địa phương, các món bánh dân gian. Trải nghiệm một ngày làm đầu bếp xứ Quảng và hội thi “Mỳ Quảng chuẩn vị” vô cùng thú vị.

T.AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/du-lich/den-da-nang-dip-tet-duong-lich-co-gi-thu-vi-959029.html