Đến Đà Lạt thăm thánh thất Cao Đài lớn nhất Việt Nam

Thánh thất Đa Phước hay Thánh thất Đà Lạt là một Thánh thất Cao Đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh nằm ở phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bên trong Thánh thất Đa Phước. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Bên trong Thánh thất Đa Phước. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Thánh thất Đa Phước hay Thánh thất Đà Lạt là một Thánh thất Cao Đài thuộc Tòa Thánh Tây Ninh nằm ở phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Thánh thất này trước đây thuộc Tộc đạo Đà Lạt, Châu đạo Lâm Đồng, Trấn đạo Tuyên Đức, nay là Họ Đạo Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Được chính thức khánh thành ngày 30/7/2010, trở thành thánh thất Cao đài lớn nhất Việt Nam hiện nay và là một trong những cơ sở tôn giáo lớn nhất Đà Lạt. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Thánh thất Đa Phước. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/den-da-lat-tham-thanh-that-cao-dai-lon-nhat-viet-nam/614558.vnp