Đền Cửa Ông trong 'cuộc chiến' chống dịch nCoV

Do thói quen nhiều người đi lễ đầu năm, nên hàng ngày vẫn có đông du khách đến thắp hương tại đền Cửa Ông. Do vậy, công tác phòng chống dịch bệnh ở đây đã được TP Cẩm Phả và các nhân viên Ban Quản lý đền Cửa Ông – Cặp Tiên đề cao. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hàng năm vào dịp tết, đền Cửa Ông có hàng chục vạn du khách thập phương tới vãn cảnh. Cửa Ông còn là phường đông dân, với hơn 4.500 hộ và hơn 2 vạn nhân khẩu và hầu hết người dân ở phường đều có thói quen vãn cảnh đền vào dịp đầu xuân. Do vậy, tuy đang thời điểm chống dịch viêm phổi do virus corona gây ra nhưng hàng ngày vẫn có khá nhiều du khách và người dân địa phương đến thắp hương và vãn cảnh đền. Vì vậy, công tác phòng chống dịch tại khu vực đền Cửa Ông, đã được TP Cẩm Phả chỉ đạo Ban Quản lý đền Cửa Ông – Cặp Tiên tích cực vào cuộc.

Hầu hết những người đến đền Cửa Ông đều đã đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Hầu hết những người đến đền Cửa Ông đều đã đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thành Trung, Trưởng Ban quản lý đền Cửa ông – Cặp Tiên cho biết: Ngay từ khi nhận được sự chỉ đạo của thành phố, Ban quản lý đền đã thông báo dừng Lễ hội đền Cửa Ông, mà trước đó dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25/2/2020. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban quản lý về thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trên hệ thống loa truyền thanh của đền, gồm 6 cụm loa ở khắp khuôn viên đền, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân và du khách về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Chúng tôi tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên quét dọn thu gom rác thải, vệ sinh phòng làm việc nơi thờ tự. Chúng tôi phối hợp với Trạm Y tế phường thường xuyên trực và đảm bảo số thuốc để sơ cứu ban đầu khi có tình huống xảy ra. Theo kế hoạch chúng tôi mua cấp miễn phí 10.000 khẩu trang cho các du khách, thế nhưng con số này có lẽ còn cao hơn.

Cũng theo ông Trung, hàng ngày vào buổi sáng, Tổ dịch tễ của Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả đến phun thuốc khử trùng ở khắp khuôn viên đền. Ban quản lý đền luôn có một tổ túc trực phát miễn phí khẩu trang cho những du khách nào quên, hoặc nhỡ không mua được khẩu trang. Hàng ngày có khoảng 1.000 khẩu trang được phát ra.

Chị Trần Thị Trang, một du khách đến từ TP Hà Nội cho biết: Chúng tôi đi theo đoàn, nhưng do để đảm bảo giao thông lái xe cũng không dám dừng đỗ vô cớ dọc đường để mua khẩu trang. Ở những nơi chúng tôi dừng đỗ thường rất xa các hiệu bán thuốc. Do vậy, việc phát miễn phí khẩu trang cho du khách ở đền Cửa Ông, là công việc rất thiết thực và tác dụng tốt để phòng tránh dịch cho cộng đồng.

Ban quản lý Đền phát miễn phí khẩu trang cho khách đến thắp hương.

Trước đó, trước Tết Nguyên đán, từ sự chỉ đạo của thành phố, Ban quản lý đền Cửa Ông – Cặp Tiên đã thực hiện sửa chữa cải tạo các nhà vệ sinh, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách; tổ chức cải tạo các đồi cây, trồng mới nhiều loại cây tạo cảnh quan đẹp, môi trường thân thiện. Ban quản lý Đền còn tổ chức quét dọn thu gom rác ngay cả các ngày nghỉ Tết Nguyên đán giữ gìn khuôn viên di tích luôn sạch sẽ. Ban còn phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202002/den-cua-ong-trong-cuoc-chien-chong-dich-ncov-2470488/