Đến công an đầu thú sau 2 năm trốn truy nã

Sau 2 năm lẫn trốn lệnh truy nã, được sự vận động của gia đình và kêu gọi đầu thú của cơ quan công an, đối tượng Trần Lê Vinh Quang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Trần Lê Vinh Quang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian được tác động của gia đình và vận động kêu gọi đầu thú của cơ quan Công an, đối tượng Trần Lê Vinh Quang (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị truy nã về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng đã đến Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú sau gần 2 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/4/2017, tại quán Karaoke Yolo (đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), hai nhóm người gồm 24 đối tượng đã gây gỗ, đánh nhau gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự công cộng.

Tại cuộc hỗn chiến, đối tượng Trần Lê Vinh Quang đã dùng súng bắn nhiều phát về phía Dương Mạnh Cường (SN 1993), trú phường Tân Giang TP. Hà Tĩnh, trong đó 2 viên đạn trúng vào chân và lưng Cường, 3 viên trúng vào chân Võ Khắc Phương, khiến cả đôi ngã xuống đường.

Trần Lê Vinh Quang còn bắn thêm nhiều phát đạn vào xe Trịnh Ngọc Trung (SN 1991), trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, rồi tiếp tục truy đuổi nhau trên các tuyến đường Võ Liêm Sơn - Phan Đình Giót - Phan Đình Phùng - Hàm Nghi.

Cuộc truy đuổi kết thúc cũng là lúc Võ Khắc Phương bị thương tích 10%, Dương Mạnh Cường thương tích 40% (theo kết quả giám định sau đó) và thiệt hại tài sản gần 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng Trần Lê Vinh Quang còn sử dụng súng bắn vào xe ôtô khi biết trên xe có nhiều người. Hành vi của Quang có khả năng làm chết người và không có ai trên ôtô bị trúng đạn nằm ngoài mong muốn của đối tượng.

Gây án xong, Trần Lê Vinh Quang bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội “Giết người”, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định truy nã về tội “gây rối trật tự công cộng” năm 2017.

Sau một thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, qua sự tác động của gia đình và thư kêu gọi đầu thú của cơ quan công an, ngày 29/1, Quang đã tự nguyện đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/den-cong-an-dau-thu-sau-2-nam-tron-truy-na-post56013.html