Đền chùa, hang động Hải Dương nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích An Phụ- Kính Chủ- Nhẫm Dương (huyện Kinh Môn, Hải Dương) đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt.

Động Kính Chủ ( một trong ba quần thể được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt)

Động Kính Chủ ( một trong ba quần thể được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt)

Ngày 4/12, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức họp báo thông tin về Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt An Phụ- Kính Chủ- Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Minh Hùng, Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy Kinh môn, Phó ban tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các phóng viên, cơ quan báo chí trung ương và địa phương…

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức thông tin về mục đích, ý nghĩa và nội dung chương trình Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra vào tối 10/12 tại Quảng trường trung tâm văn hóa huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam VTV2 và Đài truyền hình Hải Dương.

Trong khuôn khổ lễ hội còn các hoạt động như: trưng bày hiện vật, di vật, cổ vật tại chùa Nhẫm Dương; thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; trưng bày các sản vật của huyện Kinh Môn, tổ chức các chương trình nghệ thuật…Hiện tại, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã được các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện và cơ bản đã hoàn tất theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Bí thư Huyện ủy Kinh Môn, Phó trưởng ban tổ chức lễ đón nhận danh hiệu phát biểu tại buổi họp báo

Ban Tổ chức cũng thông tin thêm về quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ- Kính Chủ- Nhẫm Dương. Các điểm di tích, hang động thuộc diện xếp hạng gồm đền Cao An Phụ (đền Cao, chùa Tường Vân, tượng đài Trần Hưng Ðạo...); khu di tích và hang động xã Phạm Mệnh (động Kính Chủ, chùa Dương Nham...); khu di tích và hang động xã Duy Tân (chùa Nhẫm Dương, các hang động núi Nhẫm Dương...). Di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương là một trong 85 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng. Đây cũng là di tích đặc biệt thứ 2 của tỉnh Hải Dương sau di tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Cũng trong dịp này, cán bộ, nhân dân huyện Kinh Môn vui mừng đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Hùng cảm ơn các nhà báo đã quan tâm, dành thời gian trao đổi nội dung liên quan đến sự kiện. Nhân dịp này, Bí thư huyện Kinh Môn cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện và di tích nhằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Kinh Môn đến mọi miền Tổ quốc.

Ngọc Phương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/den-chua-hang-dong-hai-duong-nhan-bang-di-tich-quoc-gia-dac-biet-d235280.html