Đến chữa bệnh phải chờ vì taxi 'quây' kín Bệnh viện Nhi Trung ương

Tình trạng taxi lượn lờ như 'rùa bò' bắt khách bên ngoài cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra nhức nhối suốt thời gian qua, khiến những người đến khám chữa bệnh ở đây rất bức xúc.

Rất nhiều các hãng taxi nườm nượp nối đuôi nhau, ra vào trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương gây nên tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh: PĐ.

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều người nhà bệnh nhân có con em đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương rất bức xúc về tình trạng những chiếc xe của đủ các hãng taxi nườm nượp ra vào đón - trả khách trước cổng bệnh viện. Điều đáng nói là những chiếc xe taxi này đi rất chậm trong con ngõ 879 Đê La Thành khiến tuyến đường luôn trong tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ngay từ đầu ngõ đã bắt gặp cảnh xe taxi nọ nối đuôi xe kia đi vào.

Chị Nguyễn Thị Hà (30 tuổi, trú tại Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Con tôi bị viêm phổi nặng cần được điều trị gấp, tôi có đưa cháu đến khám mà tắc đường từ Đê La Thành vào cổng viện mà gần 20 phút mới vào tới nơi. Lý do là có quá nhiều xe taxi ra vào, đón trả khách”.

Cũng bức xúc về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cho rằng cần phải có quy định về dừng đỗ xe tại những nơi đông người qua lại như Bệnh viện Nhi Trung ương. Bên cạnh đó, vỉa hè cũng đang bị người dân lấn chiếm quá nhiều làm nơi buôn bán đồ ăn, phục vụ người bệnh khiến tuyến đường ngày càng hẹp hơn. Anh Thành cho biết đã chứng kiến nhiều lần xe cấp cứu chở bệnh nhân vào mà phải đứng “chôn chân”, không thể di chuyển được.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 31.7, đường trong ngõ 879 Đê La Thành chỉ rộng vừa đủ cho 2 chiếc ôtô tránh nhau. Tuy nhiên, nhiều taxi nối đuôi nhau chạy tới cổng bệnh viện thì quay đầu vòng lại rồi tiếp tục “rùa bò” thật chậm ra ngoài, hoặc chờ bắt khách. Tình trạng này khiến giao thông tại đây thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, ùn ứ kéo dài.

Giao thông tại đây luôn trong tình trạng ùn ứ.

Do tuyến ngõ không cấm dừng xe, những chiếc taxi của nhiều hãng lần lượt nối đuôi nhau chở khách di chuyển vào trong. Không khó để thấy cảnh cha mẹ tấp lập đưa con đến khám chữa bệnh, nhưng đi từ đường Đê La Thành vào đến cổng bệnh viện chỉ khoảng vài chục mét mà rất khó khăn.

Nói về tình trạng này, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tình trạng taxi hoạt động lộn xộn trước cổng bệnh viện tồn tại nhiều năm nay nhưng chưa có cách nào xử lý dứt điểm. Lý do được đưa ra là việc xe dừng đỗ ngoài đường lại không thuộc thẩm quyền của bệnh viện nên cũng khó giải quyết.

Theo vị lãnh đạo này, bệnh viện không ít lần báo cáo, đề nghị chính quyền sở tại và lực lượng chức năng giải quyết. Thực tế, lực lượng chức năng cũng ra quân xử lý nhiều lần. Nhưng dẹp xong một vài hôm, mọi việc lại như cũ.

"Hiện nay chỉ có một hãng taxi ký hợp tác với bệnh viện để ra vào đón trả khách và có khu vực dừng đỗ trong bệnh viện. Các hãng xe khác vẫn được phép đưa trả khách 10 phút rồi mới phải đi ra. Nhưng nhiều taxi cứ chây ỳ, dừng đỗ ngoài cổng đón khách" - vị lãnh đạo này nói.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/den-chua-benh-phai-cho-vi-taxi-quay-kin-benh-vien-nhi-trung-uong-622216.ldo