Đến Chợ phiên nông sản TP.HCM xem đặc sản sạch, độc, lạ

Nhiều đặc sản nông nghiệp không những an toàn mà còn độc đáo, lạ mắt của nông dân TP.HCM và các tỉnh thành cuốn hút khách hàng tại Chợ phiên nông sản lần 8 ở TP.HCM.

HND TP.HCM là đơn vị chủ trì tổ chức và giới thiệu các mặt hàng nông sản tiêu biểu của thành phố. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chợ phiên nông sản năm nay do Hội Nông dân TP.HCM phối hợp tổ chức tại quận 9 (TP.HCM) với chủ đề “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Tại chợ phiên, người xem dễ dàng bắt gặp những sản phẩm đặc trưng của TP.HCM như xoài cát Cần Giờ,... Ảnh: Nguyên Vỹ

... khô cá dứa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thành phố từ nông thủy sản, sản phẩm công nghệ cao, bonsai hoa kiểng đến mỹ nghệ truyền thống được trình bày bắc mắt tại phiên khai mạc sáng nay (ngày 6.12).

... nấm sạch của nông dân quận 9. Ảnh: Nguyên Vỹ

... hoặc thưởng thức sữa tươi Củ Chi ngay tại chỗ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đoàn Văn Thanh - Phó Chủ tịch HND TP.HCM cho biết chợ phiên nông sản là hoạt động thường niên, hỗ trợ nông dân tham gia quảng bá và xúc tiến thương mại cho các nông phẩm sạch và đặc sắc do chính tay mình làm ra.

Những sản phẩm đặc thù nông nghiệp đô thị của TP.HCM như hoa lan, cá kiểng... Ảnh: Nguyên Vỹ

Chương trình còn giúp nông dân nâng cao nhận thức về hợp tác sản xuất và tiêu thụ và tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

HND quận Thủ Đức thì giới thiệu những sản phẩm bonsai độc đáo của nông dân mình. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gian hàng của HND huyện Hóc Môn lại góp mặt với sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo từ xừng động vật. Ảnh: Nguyên Vỹ

Như cặp xừng bò này gân guốc, chai sần này được chủ sạp định giá 300.000 đồng/mẫu tạo thêm nét khác biệt giữa các sản phẩm láng bóng khác. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương HND Việt Nam thì cho rằng chợ phiên lần này còn có ý nghĩa nhiều hơn khi được tổ chức trước thềm Đại hội HND toàn quốc vào tháng 12 sắp tới.

Chợ phiên cũng là hoạt động nhằm nâng cao vai trò tổ chức của cấp HND trong việc tham gia thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị và tiếp cận công nghệ cao vào trong sản xuất.

Gian hàng đến từ tỉnh Long An lại góp mặt với các nông sản đầy màu sắc. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gian hàng cây kiểng đến từ tỉnh Bến Tre có sản phẩm bonsai dừa vàng 3 gốc độc đáo không kém. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chủ hàng cho biết gốc kiểng này từ 1 trái dừa đâm ra 3 chồi, vừa làm kiểng lại vừa ăn trái được. Bộ kiểng này được định giá 40 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chợ phiên nông sản cũng là nơi để các nghệ nhân phô diễn các sản phẩm bonsai, hoa kiểng độc lạ của mình. Ảnh: Nguyên Vỹ

Những khách hàng nữ lại chọn cho mình những chậu hoa kiểng đẹp nhất để trưng bày. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chợ phiên thu hut gần 200 gian hàng của TP.HCM và các tỉnh thành lân cận tham gia. Chợ phiên mở cửa hoạt động 5 ngày để chào đón du khách từ ngày 6 – 10.12 tại Nhà thiếu nhi quận 9, TP.HCM.

Nguyên Vỹ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/den-cho-phien-nong-san-tphcm-xem-dac-san-sach-doc-la-936815.html