Ngắm bộ trang bị mô phỏng đua xe trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của Aston Martin

Aston Martin mới đây đã hợp tác với Curv Racing Simulators để tạo ra máy mô phỏng đua xe AMR-001.

Máy mô phỏng AMR-C01 sở hữu thiết kế với trọng lượng nhẹ khi toàn bộ phần khung bên ngoài đều được làm bằng sợi carbon.

Máy mô phỏng AMR-C01 sở hữu thiết kế với trọng lượng nhẹ khi toàn bộ phần khung bên ngoài đều được làm bằng sợi carbon.

Ghế ngồi của bộ mô phỏng này được bố trí theo đúng vị trí ghế ngồi bên trong chiếc siêu xe Valkyrie.

Bên ngoài, bộ trang bị mô phỏng này được thiết kế bởi chính bộ phận thiết kế của Aston Martin tại trụ sở Gaydon, lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt và các đường nét thiết kế của những chiếc xe đua của hãng.

Trưởng bộ phận thiết kế, Marek Reichman cho biết: “Đó là một thử thách cho đội ngũ thiết kế, mặc dù không phải là một chiếc xe thật nhưng bộ thiết bị mô phỏng này được lấy cảm hứng từ chính những chiếc xe của chúng tôi nên chúng cần có được những đường nét và sự cân bằng trong bố cục của những chiếc Aston Martin".

"Tôi có thể coi AMR-C01 là một trong những thiết kế đẹp mắt nhất từng được tạo ra và chính bản thân nó cũng đã là một kiệt tác” - Marek Reichman cho biết thêm.

Hiện tại, Aston Martin đã bắt đầu “mở sổ” đặt hàng cho bộ thiết bị mô phỏng đua xe này. Giá bán được hãng công bố ở mức 74.000 USD, tương đương 1,71 tỷ đồng.

Chỉ có 150 bộ như thế này sẽ được sản xuất và tất cả sẽ bắt đầu được bán ra vào quý 4 năm nay.

“Mục đích của chúng tôi là tạo ra một bộ thiết bị mô phỏng có thể cung cấp trải nghiệm đua xe thực tế ảo thật nhất có thể. Đua xe có những điểm thú vị riêng và thật tốt khi thấy chúng đang phát triển cùng đua xe Esport, sẽ ngày càng có nhiều người có thể trải nghiệm điều này hơn,” Darren Turner, tay đua kiêm chuyên gia mô phỏng của Aston Martin cho biết./.

CTV Khánh Nguyễn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/o-to-xe-may/ngam-bo-trang-bi-mo-phong-dua-xe-tri-gia-hon-15-ty-dong-cua-aston-martin-779347.vov