Đến chợ 'choảng nhau' cầu may đầu năm

Những người dân đến chợ Chuộng (Thanh Hóa) sử dụng cà chua để ném nhau với quan niệm 'choảng nhau'nhiều thì năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.

Sáng nay 30/01 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Canh tý), hàng ngàn người dân ở Thanh Hóa về tham gia phiên chợ độc đáo - chợ Chuộng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Đặc biệt là những người dân đến chợ sử dụng cà chua để ném nhau với quan niệm “choảng nhau”nhiều thì năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.

Phiên chợ độc đáo này mỗi năm chỉ họp duy nhất 1 lần vào mùng 6 tháng giêng, ven đê sông Hoàng. Rất nhiều chò chơi, hàng hóa được bày bán, nhưng một thứ hàng hóa không thể thiếu ở phiên chợ đó là cà chua – đây là thứ “vũ khí” mà mọi người tham gia phiên chợ này dùng để ném nhau. Do đó, hầu hết những người dân cũng vui lòng chi ra 5-10.000 để mua túi cà chua ném những người bạn chợ.

Cà chua được bày bán khắp chợ.

Cà chua được bày bán khắp chợ.

Lượng người kéo về chợ Chuộng càng đông, không phân biệt già trẻ, gái trai, ai đến chợ cũng tham gia ném nhau. Người dân quan niệm càng “choảng nhau” to, người nào nhận được nhiều cà chua thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm, xuôi gió.

Ông Trương Công Ánh, ở xã Đông Hoàng cho biết, theo tương truyền, vào mùng 6 tháng Giêng, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua đây. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc vị tướng phát lệnh thì người dân làng cũng đồng loạt tấn công quân địch bị bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 tháng Giêng, người dân xã Đông Hoàng lại nô nức đến đây để họp chợ.

Những cô gái đẹp luôn bị các chàng trai tìm ném nhiều nhất.

Những năm trước, chợ Chuộng đã để lại nhiều hình ảnh xấu cho người dân và du khách bởi phong tục ném cà chua cầu may đã bị một số người lạm dụng, vượt quá giới hạn, trở thành đánh nhau. Nhưng vài năm trở lại đây, chính quyền địa phương tăng cường lực lượng quản lý, kiểm soát trật tự và tuyên truyền về nét đẹp của chợ Chuộng và đã lấy lại được hình ảnh đẹp phiên chợ độc đáo ven sông Hoàng./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/den-cho-choang-nhau-cau-may-dau-nam-1004532.vov