Đến ASIAD, Ánh Viên trở lại nơi cô từng chiến thắng năm 14 tuổi

Indonesia từng mang tới những kỷ niệm ngọt ngào cho Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn. Tại giải vô địch trẻ các nhóm tuổi châu Á năm 2010, Ánh Viên đã giành 2 HCV tại đây.

Đội tuyển bơi lội Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào sáng nay (15/8) tại Cung thể thao dưới nước tại Jakarta. Đây cũng là nơi sẽ tổ chức các nội dung thi đấu thể thao dưới nước trong đó có bơi lội. Trong thành phần tuyển bơi Việt Nam, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất. Tại ASIAD 2014, Ánh Viên đã giành 2 HCĐ và đang quyết tâm đổi màu huy chương ở Đại hội lần này.

Ánh Viên vui vẻ, thoải mái khi trở lại Indonesia, tranh tài tại ASIAD 18. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ sau buổi tập sáng của tuyển bơi, HLV Đặng Anh Tuấn nói: “Ánh Viên từng thi đấu ở đây vào năm 2010 tại giải vô địch trẻ các nhóm tuổi châu Á. Thời điểm đó, Ánh Viên còn rất mới. Em ấy ra thi đấu và đã có 2 HCV nội dung 200 m ngửa và 400 hỗn hợp”.

Khi giành những tấm huy chương quốc tế ấy, Ánh Viên mới vỏn vẹn 14 tuổi. Đó chỉ là điểm khởi đầu cho rất nhiều chiến công ấn tượng khác của Ánh Viên trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Ánh Viên nhảy chân sáo sau buổi tập bơi đầu tiên tại ASIAD

Sáng 15/8, Ánh Viên và các đồng đội có buổi tập thử đầu tiên tại Cung thể thao dưới nước (Aquatic Center) tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đánh giá về buổi tập đầu tiên của Ánh Viên và tuyển bơi, ông Tuấn nói: “Hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta sau khi tới Palembang. Hôm qua, Ánh Viên nghỉ và sáng nay Ánh Viên có buổi tập đầu tiên, cảm giác bơi của Viên tương đối ổn định. Kỹ thuật bơi khá tốt để có thể đảm bảo vấn đề chuyên môn cho những buổi tập tiếp theo. Trong đó, có những buổi tập quan trọng sẽ dự đoán được thành tích tại ASIAD”.

Sáng nay, tuyển bơi mất khoảng 40 phút để di chuyển từ làng VĐV ra Cung thể thao dưới nước ở trung tâm Jakarta. Ông Tuấn cho rằng thời gian di chuyển như vậy tại các sự kiện thể thao lớn là bình thường và chấp nhận được. Ông cũng tỏ ra hài lòng với điều kiện ăn ở, tập luyện tại Indonesia và đã sẵn sàng cùng học trò chinh phục thử thách mới.

Ánh Viên từng giành 2 huy chương vàng tại đường bơi ở Jakarta

HLV Đặng Anh Tuấn của đội tuyển bơi lội Việt Nam cho biết Ánh Viên từng giành 2 huy chương vàng tại chính bể bơi sắp thi đấu vào năm 2010.

Minh Chiến (từ Jakarta - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/den-asiad-anh-vien-tro-lai-noi-co-tung-chien-thang-nam-14-tuoi-post868964.html