Đến 2025 phải cơ bản giải quyết tình trạng hạn hán tại Bình Thuận

Sáng 25/5, Bộ NN-PTNT làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận bàn các phương án chống hạn tại địa phương này.

Sau khi có buổi kiểm tra thực tế các hồ chứa nước vào chiều 24/5, sáng nay (25/5), Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận bàn các phương án chống hạn tại địa phương này.

Tính đến ngày 23/5, lượng nước còn lại trong các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh Bình Thuận là hơn 11 triệu m³ chỉ đạt 4,3% dung tích hữu ích thiết kế. Hai ngày qua, Bình Thuận xuất hiện các cơn mưa đầu mùa giúp giải hạn phần nào một số nơi cũng như nhích dần mực nước ở các hồ chứa.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tình trạng hạn hán vẫn đang diễn ra nhiều nơi khiến thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Toàn tỉnh phải cắt giảm gần 14.000 ha diện tích cây trồng (lúa, bắp) vụ Đông Xuân; 16.000 ha cây thanh long thiếu nước tưới; hơn 27.000 hộ dân tại 43 xã, phường, thị trấn thiếu nước sinh hoạt cục bộ. Trong đó có một số địa phương người dân phải mua nước sinh hoạt với giá dao động từ 60.000 - 120.000 đồng/m³.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, do ngân sách của tỉnh khó khăn nên chưa bố trí được vốn để kịp thời đầu tư xây dựng thêm một số công trình thủy lợi nhằm tích trữ, điều hòa, phân phối nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra các hồ chứa tại Bình Thuận vào chiều 24/5.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đề xuất Trung ương xem xét thống nhất chủ trương đầu tư và hỗ trợ địa phương kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình quan trọng. Trong đó, cấp thiết nhất là dự án đầu tư Hồ La Ngà 3 ở huyện Tánh Linh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng để đảm bảo an ninh nguồn nước phải đảm bảo hồ chứa để tích nước, mục tiêu đến năm 2025 cơ bản giải quyết tình trạng hạn hán ở Bình Thuận.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra các hồ chứa tại Bình Thuận vào chiều 24/5.

Về dự án đầu tư Hồ La Ngà 3, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đồng ý chủ trương cùng tỉnh nghiên cứu đầu tư xây dựng công trình, trước mắt 2020 Bộ sẽ bố trí kinh phí lập báo cáo chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, Bình Thuận cũng cần thực hiện các giải pháp phi công trình như: tiếp tục cái cơ cấu nông nghiệp, tính toán chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng, sử dụng những cây chịu được hạn, giảm diện tích lúa để giảm nhu cầu sử dụng nước./.

CTV Văn Thuận/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/den-2025-phai-co-ban-giai-quyet-tinh-trang-han-han-tai-binh-thuan-1052266.vov