Đến 15h chiều nay, tỷ lệ cử tri Quảng Ngãi bầu cử đạt tỷ lệ trên 96%

Đến 15 giờ chiều 23/5, Quảng Ngãi có 765/1.182 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, có 69 xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15h ngày 23/5/2021, toàn tỉnh có khoảng 96,83% cử tri đã đi bầu cử.

Đến thời điểm này, có 765/1.182 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, có 69 xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Sáng 23/5, tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức lễ khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri Quảng Ngãi đi bỏ phiếu lựa chọn người tài làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

Cử tri Quảng Ngãi đi bỏ phiếu lựa chọn người tài làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

Trong ngày hôm nay, hơn 954.000 cử tri Quảng Ngãi cũng tham gia bỏ phiếu để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã, tại 1.182 khu vực bỏ phiếu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 6 phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, trong khi ông Đặng Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, thực hiện quyền công dân của mình tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu bầu cử tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. (Ảnh: quangngai.gov.vn).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, mỗi cử tri sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, thể lệ bầu cử, bầu những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/den-15h-chieu-nay-ty-le-cu-tri-quang-ngai-bau-cu-dat-ty-le-tren-96-d156349.html