Đến 12h00', ngày 15/3/2020: Dịch Covid-19 lan rộng tại Châu Âu

Tính đến 12h00' ngày 15/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.

Trước đó, ngày 14/3, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh số 52 mắc Covid-19 của Việt Nam là chị N.T.T.T, 24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, là du học sinh từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054 ngày 9/3/2020, cùng chuyến bay với bệnh nhân số 46.

Ngày 9/3/2020, bệnh nhân về Nội Bài và bắt taxi thẳng về nhà tại Hạ Long, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà, tiếp đó chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngày 13/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu và làm xét nghiệm tại Quảng Ninh cho kết quả dương tính. Sáng 14/3/2020, mẫu bệnh phẩm được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt. Cùng với đó, 6/8 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đã có kết quả xét nghiệm âm tính (gồm bố, mẹ, bà nội, em trai, bạn gái của em trai và người lái taxi đưa N.T.T.T từ sân bay Nội Bài về Hạ Long), 2 ca đang chờ kết quả.

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại Châu Âu. Ảnh: Thành phố Milano, Ý, được canh phòng nghiêm ngặt/REUTERS

Dịch Covid-19 đang lan rộng tại Châu Âu. Ảnh: Thành phố Milano, Ý, được canh phòng nghiêm ngặt/REUTERS

Theo Sở Y tế, đến nay, toàn tỉnh có 1.165 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Tổng số ca sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19 là 1.391 ca, trong đó 1.379 ca âm tính, 7 ca đang chờ kết quả, 5 ca dương tính (trong đó, 1 ca là du học sinh từ Anh về như đã nói ở trên và 4 ca dương tính trước đó đều là du khách nước ngoài đã chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 điều trị).

Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận tổng số ca bệnh Covid-19 là 53 ca (tại 12 tỉnh, thành phố). Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 32 ca còn lại đang được điều trị cách ly. Hiện có 101 trường hợp nghi nhiễm được cách ly và theo dõi chặt chẽ; 35.221 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên toàn quốc.

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 148 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 155.627 trường hợp; 5.822 trường hợp tử vong; 73.133 trường hợp mắc bệnh ngoài Trung Quốc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, có thêm 20 ca Covid-19 trong ngày 14/3. Trong khi đó, số ca tử vong tại đây cũng tăng thêm 10 người, ít hơn con số 13 ca tử vong mới hôm 13/3.

Ngoài lãnh thổ Trung Quốc, Hàn Quốc ngày 15/3 công bố con số ca nhiễm mới cũng có xu hướng giảm so với những ngày trước đó, chỉ tăng thêm 73 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên 8.162 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận số ca tử vong tăng thêm 3 lên 73 ca.

Đáng lo ngại nhất hiện nay trong đại dịch Covid-19 chính là Châu Âu. WHO nhận định, châu Âu hiện là "trung tâm" của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 toàn cầu. Chịu thiệt hại nặng nề nhất là Ý. Nước này cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 17.660 lên 21.157 ca, tức là tăng tới 3.910 ca bệnh mới, con số tăng kỷ lục từ trước đến nay. Số ca tử vong tại đây cũng tăng từ 1.266 lên 1.441 ca. Nhiều bệnh viện tại Ý đã rơi vào tình trạng quá tải.

Tây Ban Nha đến hết ngày 14/3 đã có 193 người tử vong, tăng từ 120 ca so với trước đó 1 ngày. Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha cũng tăng từ 5.753 lên hơn 6.250 ca. Tại Pháp, đã có thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 91. Cơ quan này cũng cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 3.661 lên 4.499 ca. Trong khi đó, Anh cho biết con số bị nhiễm Covid-19 ở nước này đã lên đến 1.140 ca, số tử vong là 21 ca.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/den-12h00-ngay-1532020-dich-covid-19-lan-rong-tai-chau-au-2474708/