Demi Moore lần đầu trải lòng về chuyện bị hiếp dâm, nghiện ngập trong hồi ký

Nhân dịp hồi ký có tên 'Inside Out' sắp xuất bản, nữ diễn viên Demi Moore đã mở lòng và kể về những biến cố thời niên thiếu cho đến cuộc sống hiện tại.Demi Moore

Demi Moore lần đầu trải lòng về những biến cố trong cuộc đời. Ảnh: pagesix

Demi Moore lần đầu trải lòng về những biến cố trong cuộc đời. Ảnh: pagesix

Theo tờ Times, quyển hồi ký bắt đầu bằng những câu chuyện thời thơ ấu của Demi Moore. Cô theo gia đình di chuyển khắp nơi trước khi định cư tại miền Nam California - Mỹ, cú sốc đầu đời của cô cũng bắt đầu từ đây.

Minh tinh Demi Moore cho biết mẹ ruột của mình nhận 500 USD từ một người đàn ông và để hắn hiếp vào nhà hiếp dâm cô.

"Tôi không nghĩ đó là một vụ mua bán dâm. Nhưng sự thật mẹ đã cho phép hắn vào nhà và khiến tôi gặp nguy hiểm", Demi Moore nói.

Đến năm 1987, cô kết hôn với Bruce Willis, có các con gái trước khi ly dị năm 2000. Demi Moore viết rằng Bruce Willis nghĩ công việc diễn xuất của cô mất nhiều thời gian để có thể chăm lo tốt cho gia đình.

Demi Moore và chồng cũ Ashton Kutcher. Ảnh: Reuters

Đến năm 2003, mặc dù chênh lệch 15 tuổi, Demi Moore và Ashton Kutcher vẫn hẹn hò và quyết định kết hôn vào năm 2005. Trước đó vào năm 2004, cả hai mất bé gái của họ dù bé đã được đặt tên là Chaplin Ray. Thời điểm đó, Demi Moore mang thai tháng thứ 6 và đây là lần đầu cô tiết lộ việc này.

Demi Moore chia sẻ rằng với cô đây là cuộc tình lãng mạn. Cô viết trong sách cuộc tình với Ashton Kutcher đã giúp cô có thể sống lại với những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Tuy nhiên Demi Moore chia sẻ thêm sau khi mất con gái, cô tự dằn vặt bản thân và lao vào rượu để quên sầu. Cô và Ashton Kutcher cố gắng có con lần nữa nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được.

Mọi thứ trở nên mệt mỏi và Demi Moore ngày càng mất kiểm soát với chất cồn và dần dần lạm dụng chất gây nghiện Vicodin.

Demi Moore lao vào nghiện rượu và sử dụng chất gây nghiện để quên đi nỗi đau. Ảnh: look

Demi Moore từng chiều chồng để đồng ý tham gia quan hệ tình dục tập thể. Sau đó, Ashton lấy đó làm lý do bao biện cho việc ngoại tình của anh. Cả hai sống ly thân và quyết định ly hôn vào năm 2013. Hiện tại, tài tử này đã kết hôn cùng Mila Kunis và có hai con.

Mọi chuyện phiền muộn chỉ khiến Demi Moore rơi vào dòng xoáy khủng hoảng. Cô nói với tờ Times rằng: "Một phần đời tôi đã được làm rõ trong quyển hồi ký. Tôi không có sự nghiệp và cũng không có mối quan hệ".

Demi Moore thời điểm đóng phim Oan Hồn. Cô từng lọt vào danh sách ngôi sao đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People. Ảnh: nld

Demi Moore khẳng định không quan tâm đến việc đổ lỗi cho bất kỳ ai vì nó mất thời gian vô ích. Cô chỉ mong hồi ký này sẽ nhận được sự đồng cảm.

Hai người chồng cũ của Demi Moore chưa bình luận gì về cuốn sách nhưng cô được sự ủng hộ của các cô con gái, họ không yêu cầu xóa bỏ bất kỳ điều gì trong hồi ký của mẹ mình.

Demi Moore sinh ngày 11/11/1962, từng là một trong những diễn viên nữ hàng đầu Hollywood với những tác phẩm nổi tiếng như Ghost (1990), A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993), Disclosure (1994) và The Hunchback of Notre Dame (1996). Cô từng lọt vào danh sách ngôi sao đẹp nhất thế giới của các tạp chí như People, Shape.

Hoa Anh Thịnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/demi-moore-lan-dau-trai-long-ve-chuyen-bi-hiep-dam-nghien-ngap-trong-hoi-ky-a294195.html