Demi Lovato thừa nhận không còn làm bạn với Selena Gomez

Cùng là hai sao nhí trưởng thành từ Disney Channel song mối quan hệ giữa Demi Lovato và bạn gái cũ Justin Bieber không hề thân thiết.

Demi Lovato vừa xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 5/2020. Giọng ca I Love Me trải lòng xoay quanh chuyện 2 năm vắng bóng, bệnh trầm cảm và những mối quan hệ.

Trên bìa tạp chí, nữ ca sĩ diện đầm xanh xếp tầng, sau đó thay trang phục cam nhiều màu sắc, tạo dáng khoe hình thể săn chắc. Người đẹp lấy lại phong độ sau thời gian bị khán giả phản ánh cơ thể thiếu thon gọn.

Đặc biệt, giọng ca Really Don't Care còn thẳng thắn nói về những mối quan hệ. Chuyện quá khứ khi còn là thành viên Disney Channel được công chúng quan tâm.

Demi Lovato tạo dáng trên tạp chí Harper's Bazaar.

Demi Lovato tạo dáng trên tạp chí Harper's Bazaar.

Theo đó, ca sĩ 28 tuổi không còn giữ liên lạc hay thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ với Selena Gomez và hội Jonas Brothes. Cô cho rằng dù biết ơn khi là cựu thành viên của Disney Channel nhưng tình bạn cô có được ở đấy đều không giữ được lâu.

Lovato thừa nhận đã lâu không tương tác với người bạn từng thân Selena Gomez. Hai người đã mất liên lạc trong nhiều năm. "Khi bạn lớn lên cùng ai đó, bạn luôn có cảm tình đặc biệt với họ. Nhưng đã lâu, hai chúng tôi không còn là bạn bè", ca sĩ sinh năm 1992 nói với Harper's Bazaar.

Lovato thừa nhận vẫn yêu quý Selena Gomez như thuở xưa. Chủ nhân bản hit Heart Attack cũng cho biết cô giữ quan hệ thân thiết với Miley Cyrus. "Tôi thường xuyên nói chuyện với Miley Cyrus. Cô ấy thật tuyệt vời. Tôi sẽ yêu cô ấy đến cuối đời, mãi là như thế. Cyrus là người duy nhất tôi còn liên lạc sau khi rời Disney", cô chia sẻ.

Demi Lovato thừa nhận cả hai đã lâu không liên lạc.

Demi Lovato và Selena Gomez từng thân thiết khi sống cùng mái nhà Disney Channel. Thời điểm ấy, họ thường xuất hiện cùng nhau, chụp ảnh tương tác. Bộ đôi còn đóng chính trong bộ phim Princess Protection Program, trở thành bạn thân sau đó.

Cả Demi Lovato và Selena Gomez là hai sao nữ thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Giọng ca Anyone có tiền sử trầm cảm, sử dụng chất kích thích và lần đầu tiên vào trại cai nghiện khi cô 18 tuổi. Cô phải nhiều lần nhờ đến bác sĩ tâm lý và bạn bè, người hâm mộ để vượt qua nghiện ngập, lấy lại hào quang ngôi sao từ những sai lầm.

Trong một lần xuất hiện trên The Ellen DeGeneres Show, Lovato chia sẻ về những sai lầm trong quá khứ: "6 năm qua, tôi đã sống cuộc sống không phải của riêng mình. Tôi bị kiểm soát bởi nhiều người và điều đó khiến tôi liên tục rơi vào trầm cảm".

Đầu năm nay, cô phát hành đĩa đơn I Love Me. Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Lovato sau khi cô phải nhập viện vì dùng thuốc quá liều hồi tháng 7/2018.

Về phía Selena Gomez, năm 2013, Selena Gomez phát hiện mắc căn bệnh Lupus, dẫn đến trầm cảm. Sau đó ca sĩ Back To You phải hủy tour diễn Stars Dance để đi điều trị ở trung tâm Dawn at The Meadows.

Ca sĩ 28 tuổi gặp nhiều vấn đề tâm lý sau khi chia tay giọng ca Baby. Cô liên tục điều trị sức khỏe tâm thần. Gomez kể cô trải qua nhiều năm trầm cảm và lo lắng. Đáng lo lắng hơn, cô còn được bác sĩ xác nhận mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Hôm 14/4, tình cũ Jutin Bieber bất ngờ lột xác với hình tượng quyến rũ. Hình ảnh mới của Gmez trên tạp chí Interview số tháng 4/2020 khiến nhiều người bất ngờ.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/demi-lovato-thua-nhan-khong-con-lam-ban-voi-selena-gomez-post1073166.html