Demi Lovato nhập viện trong tình trạng bất tỉnh do sử dụng ma túy quá liều

Nhiều nguồn tin cho biết Demi Lovato đã không hoàn toàn tỉnh táo trong suốt 6 năm qua.

Các báo Mỹ đưa tin, lúc 11 giờ 20 ngày 24/7, nữ ca sĩ Demi Lovato phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh do sử dụng ma túy quá liều. Tuy nhiên đại diện phía ca sĩ không có thông báo chính thức về vấn đề này. Cụ thể, khi các nhân viên y tế có mặt ở nhà cô tại Hollywood Hills, Demi đã rơi vào hôn mê, mất hoàn toàn ý thức. Các bác sĩ đã cho nữ ca sĩ sử dụng Narcan - loại thuốc khẩn cấp cho tình trạng dùng ma túy quá liều.

Đến chiều cùng ngày, nhiều nguồn tin cho biết Demi Lovato đã bắt đầu tỉnh táo hơn và nhận thức được. Người đại diện của nữ ca sĩ 26 tuổi cũng đã lên tiếng cảm ơn người hâm mộ vì đã lo lắng, cầu nguyện cho Demi. Hiện tại sức khỏe của nữ ca sĩ đang dần hồi phục. Người này cũng cho hay, một số thông tin trên báo chí là không chính xác, tuy nhiên hiện tại sức khỏe của Demi là quan trọng nhất nên không mấy quan tâm.

Demi đã chiến đấu với căn bệnh rối loạn lưỡng cực, rối loạn ăn uống và trầm cảm trong nhiều năm. Cô cũng phải vào trung tâm cai nghiện nhiều lần trong 6 năm qua nhưng luôn bị tái nghiện. Những người bên cạnh nữ ca sĩ cho biết, trong suốt 6 năm qua, khoảng thời gian phải chiến đấu với bệnh tật, Demi không khi nào hoàn toàn tỉnh táo.

Trong đĩa đơn Sober phát hành cuối tháng trước, Demi Lovato cũng đã dùng lời bài hát để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và hứa sẽ cố gắng cai nghiện.

Tổng hợp.

Quỳnh Thư

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giai-tri/demi-lovato-nhap-vien-trong-tinh-trang-bat-tinh-do-su-dung-ma-tuy-qua-lieu-89762.html