Demi Lovato liên tục buồn nôn, sốt cao sau khi sử dụng ma túy quá liều

Tờ E! News cho biết Demi Lovato vẫn chưa được về nhà sau gần một tuần nằm viện. Cụ thể, cô bị tác dụng phụ do sử dụng ma túy quá liều.

Theo thông tin mới nhất, sức khỏe của Demi Lovato vẫn còn yếu, mặc dù cô được thông báo tiến triển khá tốt trước đó. Hiện, giọng ca Sorry Not Sorry vẫn trong quá trình hồi phục tại trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles.

Các bác sĩ cho biết ngôi sao 25 tuổi đang gặp khó khăn khi liên tục buồn nôn và sốt cao. Trong vài tháng nay, tình hình sức khỏe của Lovato cũng được dự báo ngày càng không ổn.

Demi Lovato vẫn chưa được về nhà sau gần một tuần nằm viện.

“Cô ấy có huấn luyện viên sức khỏe bên cạnh để hướng dẫn, giúp khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên người này đã bị Lovato sa thải vài tháng trước và hiện tại nữ ca sĩ lại tiếp tục bỏ bê bản thân”, nguồn tin tiết lộ.

Người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp của giọng ca Let It Go tỏ ra lo lắng trước thông tin cô nhập viện vì sử dụng ma túy quá liều. Báo chí cho biết cô cùng một số người bạn còn tụ tập thâu đêm trước ngày xảy ra vụ việc.

Ngoài việc động viên, bạn thân Selena Gomez cho rằng Lovato đã quẫn trí, không lo cho sức khỏe của mình. "Gomez đã liên lạc với các thành viên của gia đình Lovato để chia sẻ tình yêu và lời cầu nguyện đến bạn mình”, nguồn tin nói thêm.

Bạn trai cũ túc trực bên Lovato trong bệnh viện nhiều ngày.

Bên cạnh đó, bạn trai cũ của Lovato, nam diễn viên Wilmer Valderrama cũng túc trực trong bệnh viện dù cả hai đã chia tay khá lâu. Người hâm mộ hy vọng sau chuyện này họ sẽ tái hợp, tiếp tục sánh bước bên nhau thời gian tới.

Demi Lovato là người cởi mở về tình trạng bản thân. Năm 2010, cô phải vào trại cai nghiện vì lạm dụng thức uống có cồn và chất kích thích khi chỉ mới 19 tuổi. Gần đây, Lovato nhắc lại chuyện này và cho biết đã cảm thấy tốt hơn sau vấp ngã.

Nhật Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/demi-lovato-lien-tuc-buon-non-sot-cao-sau-khi-su-dung-ma-tuy-qua-lieu-post864819.html