Đêm Xuân Kỷ Hợi 2019 cộng đồng Việt Nam tại Lào

Tối 27-1, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức đêm Xuân Kỷ Hợi với chủ đề 'Cộng đồng đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, đất nước' với sự tham dự của 500 bà con kiều bào, giáo viên, lưu học sinh, doanh nhân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào cùng kiều bào tỉnh Nong Khai và tỉnh Udon Thani, Thái-lan.

Bà con kiều bào cùng hòa vào điệu múa Lăm-vông nhịp nhàng.

Tại buổi lễ, thông báo với bà con kiều bào về tình hình đất nước, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, năm 2018, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; quy mô nền kinh tế được mở rộng, chất lượng được nâng lên. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất từ năm 2008 trở lại đây; lạm phát được kiểm soát tốt; xuất siêu ở mức kỷ lục trên 7 tỷ USD. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước được giữ vững. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài hát Trầu cau quan họ do giáo viên Việt Nam đang công tác tại Thủ đô Vientiane mang đến không khí vui tươi, rộn ràng

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, những thành tựu trên thể hiện ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của cả dân tộc Việt Nam, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, ở Lào và Thái-lan nói riêng.

Đánh giá về tình hình phát triển của bà con kiều bào tại Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng ghi nhận, năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục nỗ lực vượt khó và có nhiều đóng góp quan trọng cho nước sở tại, cũng như góp phần vào việc củng cố, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đặc biệt, bà con kiều bào tại Lào đã có nhiều chương trình, hoạt động hướng về quê hương, đất nước, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ cho bà con Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng của thiên tại, lũ lụt… Những tình cảm và nghĩa cử ấy thể hiện rõ tấm lòng yêu nước nồng nàn của kiều bào, khẳng định mạnh mẽ chân lý cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng giao lưu văn nghệ cùng bà con kiều bào.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn những tình cảm và tấm lòng của bà con kiều bào tại Lào và Thái-lan với đất nước trong những năm qua; khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào sẽ luôn luôn sát cánh, đồng hành và giúp đỡ bà con, nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh, cũng như làm cầu nối góp phần vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa bà con kiều bào tại Lào và tại tỉnh Udon Thani, tỉnh Nong Khai, Thái-lan.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú Lào, ông Phimmasone Loungkhamma - Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội - cho biết, rất vui được dự Tết cộng đồng năm nay với bà con kiều bào tại Lào. Luôn dõi theo từng bước phát triển của Hà Nội cũng như Việt Nam, ông Phimmasone Luongkhamma phấn khởi với những thành tựu phát triển vượt bậc về mọi mặt của Việt Nam năm qua và cho rằng, cùng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, trong thời gian tới sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước sẽ ngày càng hiệu quả, nhân dân hai nước sẽ ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ “Khúc Xuân” do cán bộ và phu nhân cán bộ Đại sứ quán Việt Nam thể hiện.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội, bày tỏ sự cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã luôn dành cho bà con cộng đồng sự hỗ trợ, giúp đỡ ở mức cao nhất. Ông Lê Văn Mùi cũng cho biết, với sự nỗ lực không ngừng của một tập thể đoàn kết vững mạnh, Hội đã hoàn thành tốt những phương hướng công việc đề ra trong năm 2018, trong đó, có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đang được thúc đẩy với mục tiêu vì lợi ích chung của cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, báo cáo về tình hình công tác Hội, tại tết cộng đồng.

Ông Lê Văn Mùi khẳng định, Ban Chấp hành và các hội viên của Hội sẽ tiếp tục nêu cao tình thần đoàn kết, thống nhất một lòng để cùng nhau xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane nói riêng, tại Lào nói chung ngày càng đoàn kết, gắn bó với nước sở tại và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tại đêm mừng Xuân Kỷ Hợi, bà con kiều bào Lào được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do nữ cán bộ và phu nhân cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt Nam tại Lào biểu diễn. Không khí đêm Xuân Kỷ Hợi càng thêm nồng ấm và đầy xúc động khi Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng tham gia các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng và đất nước, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tất cả cùng chung vui với các bài hát và điệu Lăm-vông Lào thắm tình hữu nghị và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào trong năm mới Kỷ Hợi 2019.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/39051302-dem-xuan-ky-hoi-2019-cong-dong-viet-nam-tai-lao.html