Đếm từng giờ chờ 'bom tấn triệu USD' Lee Nguyễn của CLB TPHCM

CLB TPHCM đang chạy đua với thời gian để chiêu mộ Lee Nguyễn cho mùa giải V-League 2020.

Các CLB tại V-League sẽ phải hoàn tất danh sách đăng ký cầu thủ trước 17h chiều nay 22/2, theo quy định của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Thương vụ Lee Nguyễn của CLB TPHCM, vì thế, phải được hoàn tất trước thời hạn này trong trường hợp đội chủ sân Thống Nhất có được cái gật đầu của ngôi sao Việt kiều.

CLB TPHCM đã theo đuổi Lee Nguyễn trong 2 tuần qua. Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ban đầu đề nghị 800.000 USD cho 2 năm hợp đồng của Lee Nguyễn, thấp hơn 200.000 USD so với yêu cầu của tiền vệ sáng tạo này.

Tuy nhiên, CLB TPHCM được cho là đã nâng giá lên 1 triệu USD, chỉ còn chờ cái gật đầu từ phía đại diện Lee Nguyễn và CLB Inter Miami.

Lee Nguyễn khoác áo CLB TPHCM mùa này?

Lee Nguyễn khoác áo CLB TPHCM mùa này?

Theo chia sẻ từ phía đại diện CLB TPHCM, đội bóng vẫn đang "tích cực đàm phán" và đã chốt mức giá cho cầu thủ mang hai quốc tịch là Việt Nam và Mỹ. Dù vậy, thời gian đang đếm ngược với đội bóng này.

Chỉ còn khoảng 7 tiếng đồng hồ để CLB TPHCM có sự đồng ý của các bên liên quan, trước khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ để đăng ký với ban tổ chức.

CLB TPHCM rất khát khao có Lee Nguyễn. Cầu thủ 34 tuổi từng có 3 năm chơi bóng tại V-League (2009-2011) trong màu áo HAGL và Becamex Bình Dương. Đỉnh cao của Lee Nguyễn là ở mùa giải V-League 2009 khi với 12 bàn thắng và 16 đường kiến tạo. Lee Nguyễn hợp với Dasakorn Thonglao thành bộ đôi tấn công đáng sợ của đội bóng phố Núi.

Dù vậy, những rắc rối hậu trường, lối sống có phần buông thả cùng mâu thuẫn với HLV Kiatisak Senamuang khiến Lee Nguyễn sớm rời HAGL. Tiền vệ này chuyển sang Becamex Bình Dương, nhưng cũng không gặt hái được thành công.

Năm 2012, Lee Nguyễn về Mỹ thi đấu cho CLB New England Revolution và trở thành trụ cột, góp công lớn giúp đội bóng này gặt hái nhiều thành công.

Lee Nguyễn sa sút trong 2 năm qua.

8 năm chơi bóng tại MLS, Lee Nguyễn ghi 54 bàn, kiến tạo 58 lần, song phong độ của cầu thủ này suy giảm từ cuối mùa trước với chỉ 4 kiến tạo. Ở tuổi 34, Lee Nguyễn đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Tại Inter Miami, Lee Nguyễn chưa chắc suất đá chính. CLB TPHCM là bến đỗ lý tưởng với Lee Nguyễn, nhưng tiền vệ này vẫn chưa đưa ra quyết định.

Về phía CLB TPHCM, đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang đối diện khó khăn lực lượng. Văn Thuận nghỉ dài hạn sau cuộc phẫu thuật, còn Victor Prodell dính chấn thương nặng ngay trước mùa giải. Matias Jadue, ngoại binh được ông Chung đặt nhiều kỳ vọng, cũng tái phát chấn thương và chưa thể trở lại.

CLB TPHCM vẫn khuyết một vị trí ngoại binh và một vị trí nội binh cho vai trò tiền vệ tổ chức.

Video: Lee Nguyễn sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất V-League?

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/dem-tung-gio-cho-bom-tan-trieu-usd-lee-nguyen-cua-clb-tphcm-ar529172.html