Đêm thứ 2 DIFF 2019: An toàn

Sự háo hức của hàng vạn du khách trước cuộc tranh tài giữa 2 đội “tân binh” News Fireworks (Brazil) và H.C Pyrotechnics (Bỉ) diễn ra đầy phấn khích nhưng trong trật tự; những ngả đường đổ về các khán đài và những vị trí “đắc địa” xem DIFF 2019 không còn xảy ra ùn tắc trước, trong và sau những màn trình diễn; môi trường và an ninh được gìn giữ và siết chặt… Đó là những cảm nhận của chúng tôi sau khi kết thúc đêm thứ 2 của DIFF 2019.

Lực lượng CA làm nhiệm vụ bảo vệ khi các đoàn xe VIP đến khán đài.

Lực lượng CA làm nhiệm vụ bảo vệ khi các đoàn xe VIP đến khán đài.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng với tâm lý phấn khích dự “đại tiệc pháo hoa” bên sông, đa phần du khách và người dân đều rất hài lòng về công tác tổ chức tiến bộ theo mỗi năm của ban tổ chức trên tất cả các mặt như: vệ sinh môi trường, an ninh trật tự (ANTT). Nhiều du khách khi được hỏi về cảm nhận khi đến xem lễ hội trình diễn pháo hoa 2019, câu trả lời chúng tôi nhận được là: Rất xứng đáng khi bỏ đồng tiền, công sức khi đến Đà Nẵng thưỡng lãm DIFF 2019.

Để đảm bảo tốt ANTT, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho các khán đài, khu vực lân cận, từ chiều 8-6, cán bộ chiến sĩ các lực lượng của CATP Đà Nẵng đã xuống đường với tinh thần: Vì sự an toàn, bình yên của người dân và du khách, nhất là khu khán đài, điểm trình diễn pháo, hai tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng ven sông Hàn. Thượng tá Lê Văn Lực- Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP cho hay, do đã trải qua cả chục lần tham gia giữ gìn ANTT cho các kỳ DIFF nên công tác bảo vệ, phân luồng, đảm bảo TTATGT được Phòng thực hiện khá nhuần nhuyễn, khoa học. Tại đêm thứ 2 của DIFF 2019, cách thực hiện phương án phân luồng, cắt đường để phục vụ công tác dẫn đoàn, bố trí, sắp xếp phương tiện giờ cao điểm trước và sau cuộc thi được các bộ phận thực hiện khá nhuyễn, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, ùn tắc khiến người dân và du khách phàn nàn.

Dọc các tuyến nhánh dẫn đến khán đài, ven đôi bờ sông, bên trong khán đài, hàng trăm Cảnh sát Hình sự, Trật tự, Cơ động, CAQ Sơn Trà, Hải Châu và lực lượng tăng cường của Bộ CA cũng được triển khai nghiêm túc tại từng chốt điểm. Nhờ đó, tình trạng người dân, du khách bị móc túi, cướp giật tài sản không diễn ra. Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 19 giờ tối, tại cổng ra vào tại các khán đài B1, B2, B3, B4 chật kín người chờ đến lượt soát vé. Xác định đây là thời điểm nhạy cảm, dễ xảy ra các vấn đề gây mất an toàn, an ninh nên CATP đã tăng cường quân số để hỗ trợ lực lượng an ninh của Sun group, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách.

Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ được đặc biệt coi trọng. Sau cuộc họp rút kinh nghiệm đêm thi đầu, Cảnh sát PCCC CATP đã bổ sung lực lượng, phương tiện vào các điểm xung yếu với nỗ lực cao nhất, không để xảy ra sự cố cháy nổ, dù là nhỏ nhất. Nhiều phương tiện chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng và xe thang được bố trí ngay tại đường Trần Hưng Đạo, sau lưng các khán đài. Năm nay, ngoài trang phục chữa cháy được thiết kế chuyên dụng để có thể đeo một bình chữa cháy mini dạng bột 2 kg MFZ2 sau lưng, các chiến sĩ PCCC còn được trang bị thêm các quả ném chữa cháy dạng lỏng giúp nâng cao năng lực, hiệu quả chữa cháy nhanh. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã bổ sung lực lượng, phương tiện vào các điểm xung yếu trong phạm vi xung quanh khán đài và các cano, xuồng chữa cháy cũng thường xuyên túc trực dưới sông Hàn, khu vực gần sân khấu chính.

CSGT đường thủy tuyên truyền trên các tàu cá ngư dân.

Sát cánh cùng với các lực lượng, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, khoảng 150 công nhân vệ sinh của Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cùng với các tổ chức, nhóm tình nguyện vì môi trường tỏa ra các đường, khu vực khán đài, hàng chục điểm nhà vệ sinh để dọn dẹp, phân loại, vận chuyển rác để trả lại không gian sạch đẹp ngày đầu buổi sáng hôm sau.

Song song những lực lượng làm nhiệm vụ trên bờ, dưới dòng sông, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng cũng đã triển khai hơn 20 tàu và xuồng cao tốc với sự tham gia của gần 300 cán bộ chiến sĩ gìn giữ ANTT trên sông suốt chiều dài từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước. Lực lượng CSGT đường thủy cũng huy động gần 10 ca-nô tham gia tuần tra, xử lý khi có sự cố gây mất ATGT xảy ra trên sông. Cùng với tuần tra kiểm soát, CGT đường thủy kiên quyết tuyên truyền, đẩy đuổi những tàu du lịch, tàu cá chở người và du khách xem pháo hoa trên sông tuyệt đối không được tiến sát vị trí các đội trình diễn. Theo Đại tá Trần Công Thành- Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng, rút kinh nghiệm các năm trước, đơn vị quán triệt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên sông phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được để lọt một tàu, thuyền nào cố len lỏi vào gần khu vực trình diễn pháo của các đội, hạn chế những sự cố mất an ninh, an toàn dù là nhỏ nhất...

Công Hạnh - Mai Vinh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207535_.aspx