Đêm pháo hoa Đà Nẵng thật đẹp, nhưng rác ngổn ngang đầy đường là chưa đẹp

Dù nhiều bạn trẻ đã nỗ lực tuyên truyền người dân và du khách có ý thức không xả rác, nhưng sau đêm pháo hoa rác vẫn ngổn ngang khắp nơi. Các tình nguyện viên xuyên đêm cùng công nhân vệ sinh xử lý 'chiến trường rác'.

Nhiều tình nguyện viên nỗ lực tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường tại cầu Rồng, Đà Nẵng - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Vào đêm thi thứ 2, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIF 2019), hàng vạn người đã tập trung hai bên bờ sông Hàn để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa của 2 đội Brazil và Bỉ, màn trình diễn kết thúc là cảnh tượng rác ngổn ngang lại tái diễn. Nhiều bạn trẻ tình nguyện ở Đà Nẵng để nán lại để dọn rác xuyên đêm nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường.

“Xem pháo hoa xin đừng xả rác”

Chiều ngày 8.6, trước giờ khai hỏa đêm thi thứ 2, nhiều người đi đường tỏ ra thích thú và mán lại khi thấy nhiều bạn trẻ đeo mặt nạ giấy cầm pano, áp phích cầm tay đứng trên cầu Rồng tuyên truyền mọi người đi xem pháo hoa xin đường xả rác. Với các khẩu ngữ “Xem pháo hoa thôi, xin đừng xả rác tội người dọn lắm”, “Người văn minh không xả rác linh tinh, rác ở đúng chỗ ý thức ở đúng người”, “Vứt rác đúng chỗ là điều tử tế”, “Fan thầy Park không xả rác!”… đã khiến nhiều người dừng chân đọc và vô cùng thích thú.

Người dân và du khách nán lại để đọc khẩu ngữ mà các tình nguyện viên tuyên truyền - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Các tình nguyện viên sử dụng mặt nạ giấy để gây sự chú ý với mong muốn gửi thông điệp không xả rác trong đêm pháo hoa - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Người đi đường đã nán lại gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Bạn Duyên cho biết đứng nhiều giờ liền trên cầu Rồng và di chuyển dọc bờ sông với quyết tâm gửi đi thông điệp này - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Bạn Tống Thị Thanh Duyên (28 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là thành viên nhóm dọn rác tự phát mang tên Dọn rác Sơn trà cho biết, hằng tuần nhóm vẫn thường xuyên tổ chức dọn rác tại những điểm bị ô nhiễm. Vào dịp lễ hội pháo hoa, người dân và du khách đổ xô về TP.Đà Nẵng để xem pháo hoa rất đông nên cả nhóm quyết định chuẩn bị những pano, áp phích với những câu tuyên truyền nhằm gửi đến mọi người thông điệp ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

“Sau khi tan ca làm, buổi chiều em cùng 6 bạn trong nhóm cầm pano đứng trên cầu sông Hàn và đi dọc 2 bên bờ sông để mong rằng mọi người có ý thức hơn với môi trường trong đêm pháo hoa”, Duyên tâm sự.

Đêm thi pháo hoa thứ 2 với chủ đề Mầm sống diễn ra cũng là lúc đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết King's Cup - Ảnh: ẢNH: HUY ĐẠT

Rác vẫn ngập đường sau đêm pháo hoa

Sau khi dứt tiếng pháo, hàng vạn người ùn ùn ra về và cảnh tượng rác ngổn ngang khắp mọi nơi, dọc bờ sông, trên cầu, trên khán đài... vẫn tái diễn. Thế nhưng, nhiều tình nguyện viên đã không ngần ngại nán lại ra sức dọn sách rác cùng với các công nhân môi trường dọn dẹp.

Bạn Lê Thị Lan (sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng) cho biết, mặc dù BTC đã bố trí thùng rác dày đặc khắp nơi, quanh khu vực bờ sông, khán đài pháo hoa nhưng người dân vẫn chưa ý thức tự bỏ rác vào thùng.

Hàng trăm tình nguyện viên đã nán lại sau màn pháo hoa để cùng các công nhân vệ sinh dọn sạch rác

Đội Tiền Phong - Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2 đêm pháo hoa liên tiếp xuống đường dọn rác xuyên đêm

Với sức trẻ, các tình nguyện viên đang ra sức tuyên truyền và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tại DIFF

Với mong muốn góp sức dọn dẹp môi trường, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến người dân và du khách, bạn Trần Đình Chính (sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng) cho biết, nhóm tình nguyện sẵn sàng dọn rác xuyên đêm cùng các công nhân vệ sinh chỉ mong trả lại môi trường xanh - sạch - đẹp sau những đêm pháo hoa.

Với sự chung tay của hàng trăm bạn trẻ đến từ các nhóm tình nguyện viên, việc dọn dẹp một lượng rác lớn sau đêm pháo hoa được thực hiện nhanh chóng, trả lại mỹ quan cho các tuyến phố. Chị Phan Thị Hồng (nhân viên vệ sinh môi trường) cho biết, nhờ sự chung tay giúp đỡ của các tình nguyện viên đã phần nào rút ngắn thời gian dọn rác sau những đêm pháo hoa.

“Nhờ hàng trăm bạn trẻ tình nguyện dọn cùng chúng tôi, nếu không thì sẽ dọn rác đến rạng sáng. Mong rằng người dân và du khách bỏ rác vào thùng và có ý thức hơn đối với môi trường để những công nhân vệ sinh như chúng tôi đỡ khổ”, chị Hồng nói.

Huy Đạt

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/du-lich/dem-phao-hoa-da-nang-that-dep-nhung-rac-ngon-ngang-day-duong-la-chua-dep-1091138.html