Đêm nhạc từ thiện 'Đừng sống giống như hòn đá' vì trẻ em nghèo

Nhằm gây quỹ 'Vì tụi nhỏ', một quỹ từ thiện do nhóm Psychotramps13 thành lập nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo vùng cao, nhóm Psychotramps13 lần thứ ba tổ chức đêm nhạc Rock'nShare 2018 vào ngày 13- 5.

Chương trình năm nay với chủ đề chính “Đừng sống giống như hòn đá” sẽ được diễn ra tại Sân khấu 126, Cách mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

“Lấy cảm hứng từ câu nói “Đừng sống giống như hòn đá” của cố nhạc sĩ Trần Lập, Psychotramps13 mong muốn lan tỏa thông điệp sống là yêu thương và sẻ chia, sống không chỉ vì bản thân mình mà phải biết giúp đỡ cộng đồng. Tôi hy vọng năm nay Rock’nShare 2018 tiếp tục thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn bạn trẻ yêu Rock và yêu công việc thiện nguyện như chúng tôi”, Trưởng nhóm Psychotramps13 Trần Trung Lĩnh chia sẻ.

Nếu Rock’nShare 2017 được tổ chức tại Hard Rock café và đón nhận hơn 800 người tham gia thì năm nay, Rock’nShare lần ba trở lại với sân khấu mở, hoành tráng hơn, sức chứa dự kiến lên đến 3.000 người. Với mong muốn đóng góp một phần cho cộng đồng Rock Việt và tiếp tục chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đây sẽ là đêm nhạc rock chuyên nghiệp lớn nhất mà Psychotramps13 tổ chức.

Đêm nhạc có sự góp mặt của các ban nhạc, nghệ sĩ đã đồng hành cùng Psychotramps13 trong suốt thời gian qua như: ca sĩ Phương Thanh, Microwave, Bụi Gió, Parasite, Hạc San, Guitarist Dzũng Phạm, Skelaton Loves Cupcake.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé và các hoạt động bán hàng sẽ được dành cho quỹ “Vì tụi nhỏ” để chuẩn bị cho chuyến đi đem lại niềm vui mùa tựu trường 2018 cho các em nhỏ tại huyện miền núi biên giới A Lưới, thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế vào tháng 9 năm nay.

Đêm nhạc Rock’nShare lần này cũng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập nhóm Psychotramps13. Là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2013, Psychotramps13 bắt đầu với con số 13 thành viên, đến từ những ngành nghề khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng chung một niềm đam mê lang thang với xe máy và một lý tưởng giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Châm ngôn của nhóm là “Đi để sẻ chia – Live to Ride, Ride to Share”.

Sau nhiều trăn trở, năm 2015, nhóm đã quyết định lập ra quỹ “Vì tụi nhỏ” với ý nghĩa đơn giản như cái tên của nó. Mỗi chuyến đi và mọi hoạt động của nhóm đã có mục đích chung đó là trẻ em nghèo. Nhóm hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của những người quan tâm chung tay vì lợi ích cộng đồng, sống một cuộc đời ý nghĩa.

Đ.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36290502-dem-nhac-tu-thien-%E2%80%9Cdung-song-giong-nhu-hon-da%E2%80%9D-vi-tre-em-ngheo.html