Đêm nhạc Thanh Xuân's Greatest Hits đốn tim fan với loạt hit song ca

Tối 2/11, đêm nhạc 'Thanh Xuân's Greatest Hits' do Grab tổ chức đã mang đến loạt hit song ca đình đám một thời, đưa hàng nghìn bạn trẻ Sài thành về lại thời niên thiếu tươi đẹp.

Phần song ca gây bất ngờ đầu tiên là màn kết đôi của Bảo Thy và Vương Khang qua ca khúc nổi tiếng 13 năm trước: Please tell me why. Vẫn giọng hát ngọt ngào, giai điệu bắt tai, Bảo Thy - Vương Khang đưa khán giả, đặc biệt những ai thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X, nhớ về một thời thanh xuân sôi nổi.

Phần song ca gây bất ngờ đầu tiên là màn kết đôi của Bảo Thy và Vương Khang qua ca khúc nổi tiếng 13 năm trước: Please tell me why. Vẫn giọng hát ngọt ngào, giai điệu bắt tai, Bảo Thy - Vương Khang đưa khán giả, đặc biệt những ai thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X, nhớ về một thời thanh xuân sôi nổi.

Please tell me why được cặp đôi trình diễn lần đầu tiên trong đêm chung kết Miss Audition tại Hà Nội năm 2006. Cùng với 10 minutes, Please tell me why là ca khúc nhạc Hàn lời Việt do chính Bảo Thy viết lời. Không giành giải cao nhất nhưng sau cuộc thi này, tên tuổi cô đã đến với đông đảo khán giả.

Bảo Thy từng chia sẻ ca khúc này được cô viết lời cho vui, không ngờ lại lọt vào chung kết và chỉ sau một đêm, cái tên Bảo Thy - Vương Khang trở thành hiện tượng. “Tôi chưa bao giờ thôi cảm ơn khán giả đã ủng hộ suốt nhiều năm qua”, nữ ca sĩ bày tỏ. Trên sân khấu đêm nhạc “Thanh Xuân’s Greatest Hits” do Grab tổ chức, bộ đôi một lần nữa chứng tỏ sức sống lâu dài của ca khúc đã làm nên tên tuổi.

Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc cũng là những cái tên gắn liền với thuở thiếu thời của nhiều khán giả Việt. Xuất hiện bất ngờ trên sân khấu “Thanh Xuân’s Greatest Hits”, bộ đôi ăn ý tái hiện bản hit đình đám cách đây 15 năm: Anh không muốn bất công với em.

Nổi lên từ những năm 2000, Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc đã trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Trở lại sân khấu với giọng hát đã chín muồi và giàu cảm xúc từng trải của cuộc sống, bộ đôi khiến không ít khán giả thổn thức.

Anh không muốn bất công với em từng giúp Ưng Hoàng Phúc và nhóm nhạc nữ HAT “làm mưa làm gió” những năm 2004-2005. Mang hit xưa nhưng chưa bao giờ cũ lên sân khấu thanh xuân của Grab, cả 2 một lần nữa khiến khán giả phấn khích. Được thấy những ca sĩ từng tham gia show ca nhạc đình đám Giai điệu tình yêu không phải qua đĩa VCD mà bằng xương bằng thịt, không ít khán giả thấy rưng rưng.

Không chỉ tái ngộ bạn thân lâu năm Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc gây bất ngờ khi lần đầu song ca cùng “người lạ”. Anh từng chia sẻ trong sự nghiệp, anh ít hợp tác mới với ca sĩ khác mà thường gắn bó với người đã có duyên với mình từ trước. “Sau này có những dự án âm nhạc, tôi cũng thích gọi Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy tham gia chung vì mọi người có sự tương đồng và cũng đã quá hiểu nhau”.

Do đó, màn tung hứng ca khúc Người ta nói cùng Trúc Nhân - ca sĩ trẻ với phong cách âm nhạc khác biệt - đã đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Bản thân Trúc Nhân cũng không giấu được hào hứng khi chia sẻ: “Hồi học lớp 7 em rất thần tượng anh. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ được song ca cùng anh trên sân khấu lớn thế này”.

Ngoài các màn song ca ăn ý, đêm nhạc thanh xuân của Grab cũng mang đến loạt hit từ những năm 2000 đến nay. Nếu nhóm MTV làm sống dậy những cảm xúc thuở thiếu thời với Rêu phong, Thiên đường tìm đâu, Chuyện nhỏ, Yêu đời..., thì Da LAB lại khiến người nghe trân trọng hiện tại hơn với Thanh xuân, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới...

Là nhân vật “chốt hạ” đêm nhạc “Thanh Xuân’s Greatest Hits”, Đông Nhi mang đến loạt ca khúc teen-pop từng giúp cô đến gần hơn với khán giả như Chàng Baby Milo, Ngọt ngào, Bối rối… Sau 10 năm hoạt động bền bỉ, Đông Nhi giờ đã ở đỉnh cao sự nghiệp và hạnh phúc với mối tình sắp đơm hoa kết trái. Tại show diễn độc thân cuối cùng này, khán giả cũng không quên gửi lời chúc phúc đến nữ ca sĩ.

Giang Minh Nguyệt
Ảnh: Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dem-nhac-thanh-xuan-s-greatest-hits-don-tim-fan-voi-loat-hit-song-ca-post1009175.html