Đêm nhạc gây quỹ vì trẻ em

Sau nhiều năm học tập và biểu diễn trong các dàn nhạc danh tiếng ở nước ngoài, nghệ sĩ viola Nguyễn Nguyệt Thu đã trở về quê hương, mang âm nhạc đến với các chương trình gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Nghệ sĩ Viola Nguyễn Nguyệt Thu: ' Chương trình của ngày hôm nay thì Nguyệt Thu gọi là 'khao khát'.Mmỗi người nghệ sĩ đều có khao khát mang giọng hát, tiếng đèn của mình để có thể giúp đỡ được nhiều người trong xã hội. Và Nguyệt Thu hi vọng qua những chương trình như thế này thì mọi người có thể cũng nhau một người một chút sau đó có thể làm được nhwunxg điều lướn lao hơn nữa.'Anh Nguyễn Đức Hiếu – Hà Nội:' Đầu tiên mình là một người ham mê nghệ thuật. và nếu như niềm đam me đó mà lại phục vụ được cho mục đích tốt đẹp nào đó thì mình luôn sẵn lòng tham gia..'Bà Lê Tuyết Mai – Phó giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam:' Đây không phải lần đầu tiên chị thu tổ chức những hoạt động gây quỹ như thế này. Chị Thu cũng đã nhiều lần cùng với quỹ bảo trợ tham dự nhiều đêm nhạc từ thiện cũng như bán đấu giá gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những đêm nhạc như này thì chúng tôi đánh giá rất cao vì người nghệ sĩ đã đóng góp sức sáng tạo của mình vì những mục đích cao đẹp..'

Sau gần 30 năm sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở nhiều nước, Nghệ sĩ Nguyệt Thu đã trở về quê hương với mong muốn mang tiếng đàn của mình ết nối mọi người để cùng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa trong xã hội.

Vì mục đích cao đẹp đó, rất nhiều nghệ sĩ đã đồng hành cùng chị Thu trong các chương trình gây quỹ từ thiện như thế này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng cho cho những dự án từ thiện mà chị cũng những người bạn đang thực hiện.

Không chỉ gây quỹ, những hoạt động như này cũng được nghệ sĩ Nguyệt Thu tạo cơ hội cho các câu lạc bộ, tổ chức có những dự án thiện nguyện khác được giới thiệu đến công chúng. Qua đó, mọi người cùng nhau chung tay, góp ý tưởng cũng như tài chính để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dem-nhac-gay-quy-vi-tre-em