Đêm nhạc gây quỹ ủng hộ Trường Sa hơn 500 triệu đồng

Tối 2-12, tại Nhà hát Quân đội phía Nam ở TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình 'Xanh trong trắng' – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017), kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Điện Biên Phủ trên không' và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng thời, gây quỹ ủng hộ mua sắm trang thiết bị y tế cho huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình Xanh trong trắng – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn

Một tiết mục biểu diễn trong Chương trình Xanh trong trắng – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn

NDĐT- Tối 2-12, tại Nhà hát Quân đội phía Nam ở TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình “Xanh trong trắng” – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017), kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng thời, gây quỹ ủng hộ mua sắm trang thiết bị y tế cho huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Đến dự có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đêm nhạc đã diễn ra với nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, mang đậm tính nghệ thuật, là câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, niềm đam mê với âm nhạc, tình yêu đối với với nghề y, với đồng chí, đồng đội, quê hương, đất nước và đặc biệt đối với Trường Sa của Thiếu tướng, PGS,TS, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Suốt hơn 30 năm qua, ở nhiều cương vị khác nhau, trong màu áo blu trắng của bác sĩ quân y, vừa là anh Bộ đội Cụ Hồ, Thiếu tướng, PGS.TS, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã có mặt ở nhiều vùng miền của tổ quốc, từ biên giới đến hải đảo và với năng khiếu âm nhạc đặc biệt cùng với những rung cảm của người chiến sĩ cách mạng đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, đậm chất trữ tình cách mạng, được yêu thích và phổ biến rộng rãi, tiêu biểu như: Có những tuổi 20 như thế, Vẫn mãi màu áo trắng, Sức sống Trường Sa, Sinh ra ở Trường Sa, Sóng Trường Sa, Huệ đỏ, Trò chuyện với dòng sông, Hải Phòng tuổi thơ tôi

Các tác phẩm âm nhạc của Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn được các nghệ sĩ tên tuổi thể hiện trong đêm nhạc đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy sâu lắng, hào sảng, da diết và tràn đầy tình yêu, tạo nên những cảm nhận sâu sắc, rất riêng không chỉ đối với tác giả mà còn đối với Trường Sa, với những cô gái Sài Gòn tải đạn trong lửa đạn năm xưa, về nghề y đầy ngẫu hứng yêu thương, đầy trách nhiệm...

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn với trẻ em ở Trường Sa (Khánh Hòa).

Đêm nhạc khép lại và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ cho chương trình hơn 500 triệu đồng để gây quỹ mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Sau đêm diễn đầu tiên, dự kiến, chương trình “Xanh trong trắng” – Đêm nhạc Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn sẽ được tổ chức ở Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 10-12.

ĐĂNG QUÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/34893702-dem-nhac-gay-quy-ung-ho-truong-sa-hon-500-trieu-dong.html