Đêm nhạc đặc biệt động viên nhạc sĩ Phú Quang chiến thắng bệnh tật

'Có một vài điều anh muốn nói với em' là chủ đề đêm nhạc diễn ra vào tối 9-7 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sau khi phải nhập viện cấp cứu do biến chứng của bệnh tiểu đường, được biết hiện nhạc sĩ Phú Quang vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe của ông vẫn yếu. Để tiếp thêm sức mạnh và động viên tinh thần ông trong những tháng ngày khó khăn này, đạo diễn Việt Thanh và êkip đã bắt tay vào thực hiện đêm nhạc đặc biệt có chủ đề "Có một vài điều anh muốn nói với em". Đây cũng là tên gọi một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, đại diện êkip sản xuất cho biết, đây được xem là đêm nhạc tri ân các nhạc sĩ bậc thầy về tình ca của nền âm nhạc Việt Nam như: Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An...Trong đó nửa đầu của chương trình là để tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang - một trong những nhạc sĩ viết tình ca về Hà Nội hay nhất thế kỷ 20. Tham gia diễn xuất trong đêm nhạc ý nghĩa này là nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi như: Lệ Quyên, NSƯT Tấn Minh, NSƯTThanh Tâm, Kasim Hoàng Vũ, Minh Chuyên, Ánh Tuyết...

Đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc cho chương trình là NSƯT Tấn Minh - người được xem là ca sĩ nam hát nhạc Phú Quang hay nhất. Nam ca sĩ tiết lộ, ở đêm nhạc này, anh đã chọn ra hơn chục bài hát của nhạc sĩ Phú Quang và mỗi bài đều không chỉ phù hợp với từng ca sĩ thể hiện mà còn toát lên được tinh thần cũng như phong cách âm nhạc của vị nhạc sĩ tài hoa. Vì vậy mà ở nửa đầu chương trình, khán giả sẽ được sống lại trong không gian tình ca đậm chất Phú Quang với: Hà Nội ngày trở về, Khúc mùa thu, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Điều giản dị, Biển nỗi nhớ và em, Về lại phố xưa, Nỗi nhớ mùa đông...

Lần hiếm hoi hát nhạc Phú Quang trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội - nơi được mệnh danh "thánh đường nghệ thuật", Lệ Quyên không khỏi xúc động. Nữ ca sĩ tâm sự, với cô thì những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang trong rất nhiều năm qua đã là "món ăn" tinh thần vô cùng đặc biệt của những người Hà Nội và cả những người yêu Hà Nội. Cũng theo Lệ Quyên, từ thời sinh viên khi bắt đầu đi hát, cô đã mang các tác phẩm của ông lên sân khấu để hát mỗi đêm. Lần này, cô quyết định chọn một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang mà cô rất thích để thể hiện, đó là bài "Nỗi nhớ". Lệ Quyên tin rằng, bằng tất cả tình cảm, sự yêu mến của mình dành cho nhạc sĩ Phú Quang cũng như sáng tác của ông, cô sẽ "thổi" vào "Nỗi nhớ" những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.

Đặc biệt, Lệ Quyên bồi hồi nhớ lại thời trẻ, khi cô còn ở Hà Nội và có dịp gặp gỡ nhạc sĩ Phú Quang trong một số chương trình, trong đó có lần tập cùng ông ở chương trình "Lãng đãng chiều đông Hà Nội". Lần đó, nhạc sĩ Phú Quang đã ngạc nhiên nói với cô rằng, ông không ngờ "cô bé này" lại hát nhạc của mình rất hợp. Tới giờ, cô vẫn nhớ mãi câu nói đó. Nữ ca sĩ cũng tin rằng nhạc sĩ Phú Quang dù đang viện nhưng vẫn đang cố gắng chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, để có thể trở lại và xuất hiện trong các đêm nhạc như trước kia.

"Tất cả mọi người đều mong sự kỳ diệu sẽ đến với nhạc sĩ Phú Quang, để ông sớm bình phục và khỏe lại. Tôi mong có thể gặp lại nhạc sĩ, có thể tập với ông những ca khúc như xưa và lại được nghe ông nói Lệ Quyên hát nhạc Phú Quang cũng hợp đấy." - Lệ Quyên chia sẻ.

Nói thêm về việc chọn ca khúc "Nỗi nhớ" để thể hiện trong chương trình "Có một vài điều anh muốn nói với em", Lệ Quyên cho biết, dù Nam tiến để sinh sống và làm việc đã lâu song Hà Nội vẫn là nơi không thể nào thay thế trong trái tim cô bởi mảnh đất này vẫn mãi là quê hương, nơi ghi dấu bao kỷ niệm tuổi thơ và cả một thời tuổi trẻ của cô. Lệ Quyên trải lòng, bài hát này gợi nhắc cô nhớ đến những điều mình đã trải qua trong quá khứ, những trải nghiệm mà cô từng có để rồi có thể hát nhạc tình như bây giờ.

Tuy chỉ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang ở nửa đầu chương trình song ở nửa sau, Lệ Quyên sẽ "độc diễn" với việc thể hiện những tình khúc quen thuộc của nhiều nhạc sĩ khác, những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của cô trong suốt quãng thời gian qua như: Nếu em được lựa chọn, Diễm xưa, Bài không tên cuối cùng, Tình lỡ, Người tình, Dạ khúc cho tình nhân...Đây cũng là lần trở lại đầu tiên của Lệ Quyên với sân khấu Thủ đô kể từ sau thời gian cả nước giãn cách do dịch Covid-19.

Ca sĩ Minh Chuyên bay từ Nha Trang ra Hà Nội để hát trong đêm nhạc

Ca sĩ Minh Chuyên bay từ Nha Trang ra Hà Nội để hát trong đêm nhạc

Tham gia hát nhạc Phú Quang trong chương trình, ca sĩ Minh Chuyên - giọng hát được xem là "nàng thơ" mới trong âm nhạc Phú Quang bày tỏ, tuy không có nhiều kỷ niệm với vị nhạc sĩ tài ba song với cô thì mỗi lần, mỗi giờ, mỗi show được gặp ông, cô càng thương ông nhiều hơn. Minh Chuyên kể, nhạc sĩ Phú Quang luôn tận tình phân tích, chỉ bảo, hướng dẫn cô từng nốt nhạc, câu hát để hát sao cho chạm vào cảm xúc người nghe nhất và những lúc đó, nước mắt ông lại rơi. Ông vẫn nói với cô rằng: "Minh Chuyên thường thôi nhưng mà hiếm!". Nhờ những lần được gặp ông, hát nhạc của ông mà cô tự thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Cũng theo chia sẻ của Minh Chuyên, hiện tại sau khi lấy chồng và sinh con, cô đang sống cùng gia đình ở thành phố biển Nha Trang nhưng trái tim âm nhạc của cô vẫn luôn hướng về Hà Nội. Vì vậy khi nhận được lời mời trở lại với đêm nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em", cô lập tức nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ. Minh Chuyên tâm sự, dù đã không ít lần hát nhạc Phú Quang song lần này cô vẫn tự tập các bài hát của ông một cách đầy say mê, thậm chí nhiều lúc lái xe trên đường cũng hát và hát đầy cảm xúc.

"Với nhạc Phú Quang, tôi luôn chân thành, cũng không bao giờ hết hồi hộp. Tôi đếm từng ngày để được đắm chìm trong những tình khúc của ông bởi khi hát nhạc Phú Quang, tôi như tìm thấy chính mình trong đó." - Minh Chuyên giãi bày.

Đạo diễn Việt Thanh - người dàn dựng chương trình cho biết, cùng thời điểm này, chị cũng dàn dựng đêm nhạc "Khúc hát phiêu ly" của nhạc sĩ Phó Đức Phương (tối 10-7). Với chị, hai đêm nhạc trên đều chứa đựng ý nghĩa đặc biệt khi mà cả nhạc sĩ Phú Quang và nhạc sĩ Phó Đức Phương đều đang rất cần sự động viên tinh thần để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Bởi lẽ đó, khi làm cả hai đêm nhạc, chị đều xác định đây không chỉ là việc dàn dựng chương trình nghệ thuật đơn thuần mà là hai đêm nhạc tri ân với nhiều cảm xúc ấm áp và yêu thương của cả giới nghệ sĩ lẫn khán giả. Nữ đạo diễn tiết lộ, chị sẽ đưa vào cả hai chương trình những ý tưởng khác biệt hơn so với các đêm nhạc mà mình từng làm trước kia.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dem-nhac-dac-biet-dong-vien-nhac-si-phu-quang-chien-thang-benh-tat/858789.antd