Đếm ngược 60 ngày để CPTPP có hiệu lực

Đây được coi là điểm sáng hiếm có cho thương mại toàn cầu trong bối cảnh hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chiến thương mại leo thang.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay còn gọi là TPP-11 sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12, New Zealand tuyên bố hôm 31/10.

 Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker ký thông qua CPTPP vào tháng 3 tại Chile.

Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker ký thông qua CPTPP vào tháng 3 tại Chile.

"Chỉ còn 60 ngày đếm ngược để Hiệp định (CPTPP) cũng như vòng cắt giảm thuế quan đầu tiên có hiệu lực", Bộ trưởng Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand David Parker cho biết. New Zealand chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ chính thức là thu nhận và lưu hành thông báo các tiến triển được thực hiện bởi các thành viên của hiệp ước.

Hiêp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thỏa thuận 12 thành viên ban đầu đã rơi vào tình trạng vô định vào đầu năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định để ưu tiên bảo vệ thị trường lao động của Washington.

Các quốc gia còn lại, dẫn đầu bởi Nhật Bản, đã hoàn tất một hiệp định thương mại sửa đổi vào tháng 1,với tên mới là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hiệp định sẽ giúp dỡ bỏ hàng rào thuế quan của các nền kinh tế thành viên, với quy mô hơn 13% GDP toàn cầu – tương đương 10 nghìn tỷ USD. Với sự xuất hiện của Mỹ như ban đầu, Hiệp định ước tính chiếm 40% GDP toàn cầu.

Tú Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/new-zealand-dem-nguoc-60-ngay-de-cptpp-co-hieu-luc-328729.html