ĐẾM NGƯỢC 12 ngày World Cup: Kỷ lục ghi bàn tại Thụy Sĩ

Chỉ còn 12 ngày nữa sẽ diễn ra World Cup 2018. Hôm nay BongDa.com.vn sẽ gửi đến quý độc giả thông tin thú vị liên quan đến con số này nhé.

Vào ngày 26/06/1954, một cuộc chạm trán giữa các nước láng giềng đã tạo ra một cảnh tượng lịch sử của World Cup vì nhiều lý do. 90 phút của trận chiến "Hitzeschlacht von Lausanne" (Áo và Thụy Sĩ) đã có tỉ số 7-5.

12 bàn thắng được ghi trong ngày hôm đó là trận đấu có tỉ lệ bàn thắng cao nhất lịch sử các vòng Chung kết World Cup và chắc chắn nó sẽ được nhớ đến như một sự kiện đặc biệt trong tâm trí của cả hai nước láng giềng này.

Trận tứ kết World Cup 1954 giữa Áo và Thụy Sĩ đã có 12 bàn thắng được ghi.

Các đội đã có màn trình diễn ấn tượng trong hiệp một trước 35.000 khán giả tại sân vận động Olympique de la Pontaise ở Lausanne, nơi có nhiệt độ lên tới gần 40 độ C.

Thụy Sĩ dẫn trước Áo với tỉ số 3-0 chỉ sau 19 phút đầu tiên, tuy nhiên, chưa đầy 16 phút sau đó, đội khác đã dẫn ngược lại đội chủ nhà năm đó với tỉ số 5-3. Kết thúc hiệp 1, Thụy Sĩ đã có thêm 1 bàn thắng, qua đó rút ngắn tỉ số xuống còn 4-5. Bàn thắng này phần nào đã giúp họ lấy lại sự tự tin khi bước vào hiệp 2.

Theodor Wagner bên phía tuyển Áo hoàn thành cú hat-trick ở phút thứ 53 (trước đó đã có 1 cú đúp). Sepp Huegi cũng phản ứng bằng cách ghi bàn thắng thứ ba của mình chỉ năm phút sau đó để mang lại hy vọng của Thụy Sĩ, trước khi Erich Probst đưa trận đấu vượt xa tầm với của đội chủ nhà với một bàn thắng ấn định tỉ số 7-5 chung cuộc.

Áo cuối cùng đã thua Tây Đức ở vòng bán kết và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba, thành tich tốt nhất của họ trong lịch sử giải đấu. Trong khi đó, chủ nhà Thụy Sĩ đã không thể tiến xa hơn vòng tứ kết trong tất cả các kì World Cup mà họ tham dự.

Vũ Quang Toản | 21:40 02/06/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/dem-nguoc-12-ngay-world-cup-ky-luc-ghi-ban-tai-thuy-si-d474406.html