Đêm nay, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ giảm từ 6 đến 8 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ đêm hôm nay (6-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, với nền nhiệt độ giảm trung bình từ 6 đến 8 độ C. Ngày 7-12 sẽ mở rộng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay, các tỉnh ở vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, sau đó vùng mưa mở rộng xuống các khu vực khác ở Bắc Bộ.

* Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên chậm và ở mức xấp xỉ báo động 2. Dự báo mực nước tiếp tục lên theo kỳ triều cường tháng 11 âm lịch và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8 đến 9-12 với mực nước trên sông Tiền, sông Hậu ở mức báo động 1 - báo động 2, riêng trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An ở mức trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,15 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An: Cấp độ 3.

* Hiện hầu hết các hồ chứa nước ở tỉnh Hà Tĩnh có dung tích trữ nước đạt thấp so với thiết kế và cùng kỳ năm 2017. Nhiều hồ chứa nước lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Vực Trống, Cửa Thờ - Trại Tiểu… lượng nước chỉ đạt từ 39 đến 67% so với thiết kế và đạt từ 50 đến 73% so với cùng kỳ năm 2017. Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, tỉnh chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch tích nước các hồ chứa phù hợp nhằm bảo đảm nước sản xuất nông nghiệp.

* Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có quyết định cấp kinh phí hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ nhiên liệu (đợt 3-2018) cho các tàu cá tại các địa phương ven biển tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản trên các vùng biển xa. Trong đó, huyện Phú Vang được hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng; Phú Lộc hơn 8,3 tỷ đồng; TP Huế 425 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ cả ba đợt năm 2018 cho các địa phương trong tỉnh là hơn 76,5 tỷ đồng.

* Tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề xuất các danh mục hỗ trợ khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển nguy hiểm và bồi lấp cửa sông nghiêm trọng, trong đó có bốn khu vực khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực cần khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển đặc biệt nghiêm trọng là Bờ Bắc Cửa Đại (khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi); kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn)…

* Để bảo vệ sản xuất, tính mạng và tài sản của hàng nghìn hộ dân ven biển, tỉnh Cà Mau đã kiến nghị cần bổ sung và tăng vốn hỗ trợ để địa phương thực hiện các dự án đầu tư kè chống sạt lở ven biển, tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven biển từ đông sang tây, với kinh phí khoảng 700 tỷ đồng. Đồng thời bổ sung vốn thực hiện đầu tư hoàn chỉnh Dự án nâng cấp đê biển Tây, đoạn Cái Đôi Vàm - Sông Đốc với tổng vốn hơn 524 tỷ đồng…

* Tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, diện tích sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 đến thời điểm này có khoảng 90 ha, chủ yếu là cúc mâm xôi, hạnh, hồng, cúc Đài Loan, cát tường, lily, cúc đồng tiền; còn lại khoảng 20 ha hoa vạn thọ chuẩn bị xuống giống. Ước cho ra thị trường khoảng 2,5 đến ba triệu giỏ hoa các loại.

Xuất cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ ba tỉnh thiệt hại do thiên tai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1682/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2018. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 950 tấn hạt giống lúa, 250 tấn hạt giống ngô và 20 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ ba tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh gieo trồng vụ đông 2018 và vụ đông xuân 2018 - 2019.

Diễn tập phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Ngày 5-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp UBND tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập tình huống giả định dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Lào Cai để thao dượt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả dịch này khi xảy ra ở nước ta.

Tại xã biên giới Bản Qua, huyện Bát Xát, các lực lượng chức năng, nòng cốt là Chi cục Thú y tỉnh đã thực hành tại hiện trường khoanh vùng dịch, lấy mẫu bệnh phẩm, tiêu hủy lợn chết do dịch bệnh, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38482402-dem-nay-nen-nhiet-tai-cac-tinh-bac-bo-giam-tu-6-den-8-do-c.html