Đêm nay, Hà Nội có mưa dông kèm lốc, sét

Đêm nay (16-5), thành phố Hà Nội xảy ra mưa dông kèm các loại hình thời tiết nguy hiểm. Để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại tài sản, người dân Thủ đô lưu ý các biện pháp phòng, tránh...

Đêm nay (16-5) và ngày mai, Hà Nội xảy ra mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay (16-5), các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông Bắc và vùng núi phía Bắc của khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa rào và dông. Từ ngày mai (17-5) đến ngày 18-5, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to; trong đó, các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm/đợt, có nơi cao hơn 150mm/đợt... Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ...

Thành phố Hà Nội, tối nay (16-5) có lúc có mưa rào và dông; trời mát, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Từ ngày mai (17-5) đến ngày 18-5, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to; kết thúc đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Đáng chú ý trong mưa dông, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết nêu trên gây ra, người dân Thủ đô kiểm tra, gia cố mái che nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, biển hiệu quảng cáo. Khi xảy ra mưa dông, người dân hạn chế tham gia giao thông đề phòng cây xanh gãy đổ; không trú tránh dưới các tán cây to, gần trạm biến áp, hàng rào làm bằng kim loại đề phòng sét đánh; chủ động loại bỏ vật cản tại các hố ga thu nước tiêu thoát đường phố, khu dân cư đề phòng úng ngập cục bộ... Các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý triển khai phương án bảo vệ công trình tuyên truyền trực quan ngày bầu cử...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/999589/dem-nay-ha-noi-co-mua-dong-kem-loc-set