Đêm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tràn tới thành phố Hà Nội

Đêm nay (7-1), bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ tràn tới thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Những ngày tiếp theo, các khu vực trên chìm trong giá rét, băng giá, sương muối và mưa tuyết... Để giảm thiệt hại do rét hại gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai vừa có công điện hỏa tốc chỉ đạo triển khai giải pháp ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay, không khí lạnh mạnh đã tràn tới các tỉnh thuộc phía Đông khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội và các nơi khác thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; thời tiết chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Trọng tâm của đợt rét hại này tập trung ở các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn…

Thành phố Hà Nội đêm nay có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; thời tiết chuyển rét hại với nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến tại các quận là 8-10 độ C, các huyện 7-9 độ C, vùng núi huyện Ba Vì 6-8 độ C.

Ứng phó với đợt rét đậm, rét hại, ngày 7-1, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, khách du lịch hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời lạnh, mặc đủ ấm, không sử dụng bếp than để sưởi trong phòng kín; triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản...

Các tỉnh, thành phố chủ động bố trí ngân sách để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống rét đậm, rét hại; căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản và cây trồng; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện và diễn biến thời tiết...

Liên quan vấn đề này, cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào đêm khuya và sáng sớm. Khi có việc cần thiết phải ra ngoài trời, người dân nên mặc quần áo nhiều lớp, đeo khẩu trang, giữ ấm phần đầu, cổ, ngực, bàn chân, bàn tay…

Đêm nay (7-1), thành phố Hà Nội có mưa nhỏ, thời tiết chuyển rét hại.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/988076/dem-nay-bo-phan-khong-khi-lanh-manh-se-tran-toi-thanh-pho-ha-noi