Đêm nay (17-1), nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh

Chiều nay (17-1), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ. Đêm nay và sớm mai (18-1), nền nhiệt tại thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ giảm mạnh. Để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng, tránh.

Người dân Thủ đô hạn chế tập thể dục thể thao ngoài trời vào sáng sớm trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết... Trọng tâm đợt rét này là các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai.

Thành phố Hà Nội trong đêm nay và sớm mai nhiều mây, không mưa; nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 10-12 độ C, khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 9-11 độ C... Đến trưa và chiều mai, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 10 độ C, phổ biến ở mức 18-20 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ C. Từ ngày 19 đến 21-1, thành phố Hà Nội ngày nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ buổi trưa và chiều phổ biến ở mức 21-22 độ C. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm những ngày nêu trên, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội giảm sâu, phổ biến ở mức 10-14 độ C, ngưỡng rét đậm, rét hại...

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét, người dân Thủ đô, đặc biệt là người cao tuổi, mắc các bệnh liên quan huyết áp, tim mạch, hô hấp... hạn chế tập thể dục ngoài trời vào đêm khuya và sáng sớm; tuyệt đối không sử dụng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín; kiểm tra an toàn điện các thiết bị sưởi trước khi ngủ. Khi tỉnh dậy, người dân nên tập thể dục vài phút để làm ấm cơ thể trước khi ra khỏi giường. Khi có việc cần thiết phải ra khỏi nhà, người dân nên mặc quần áo mỏng nhiều lớp, đeo khẩu trang, giữ ấm phần đầu, cổ, ngực, bàn tay, bàn chân, không để gió lạnh xâm nhập trực tiếp hoặc đột ngột vào cơ thể...

Trong sản xuất nông nghiệp, người chăn nuôi, nhất là ở vùng núi các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức... kiểm tra và che bạt chắn gió, bảo đảm chuồng trại luôn kín, ấm, khô ráo, sạch sẽ. Đối với nền chuồng gà, trâu, bò, người chăn nuôi cần rải thêm lớp trấu, rơm khô để giữ ấm chân và tăng nhiệt độ trong chuồng. Những ngày tới, người dân không chăn thả gia súc, gia cầm vào sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ C. Những ngày rét đậm, rét hại, người dân cần cho trâu, bò uống nước ấm, bổ sung muối ăn với lượng 5 gram/100kg trọng lượng cơ thể nhằm tăng khả năng trao đổi chất và nâng cao sức đề kháng; tăng khẩu phần ăn 5-10% so với ngày thường để vật nuôi có đủ năng lượng chống rét...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/988902/dem-nay-17-1-nhiet-do-tai-ha-noi-giam-manh