Đem lời ca, tiếng hát đến với buôn làng

Những năm qua, Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (TTVHCS), Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, đã  vận động, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ.

Những năm qua, Đội công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (TTVHCS), Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, đã vận động, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân thông qua các hình thức tuyên truyền, hoạt động văn hóa văn nghệ. Điểm đến của đơn vị là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá, tìm cách chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. 5 năm qua, Đội đã tham mưu xây dựng chương trình và tuyên truyền, biểu diễn 72 đêm tại 56 xã ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh, phục vụ cho trên 60 nghìn lượt nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ; 7 đợt làm công tác dân vận tại các xã biên giới và xã trọng điểm về QP-AN; phục vụ các hoạt động do Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 5 tổ chức với 27 chương trình; tham gia 22 chương trình cùng địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, đem lời ca tiếng hát về các bản làng, Đội TTVHCS Bộ CHQS tỉnh Kon Tum là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây...

Ngọc Diệp

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_195699_dem-loi-ca-tieng-hat-den-voi-buon-lang.aspx