Đêm khai mạc DIFF 2019: Rực rỡ màu sắc, lấp lánh lòng người

Với chủ đề "Cội nguồn", đêm "khai tiệc" Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019 (DIFF 2019) tối 1-6 đã khép lại thành công với 2 màn trình diễn ánh sáng của đội chủ nhà Việt Nam và đội Fireworks Center Khan đến từ Nga. Không chỉ được thưởng lãm những màn pháo hoa mãn nhãn, sự vào cuộc quyết liệt đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) , an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường của các cấp ngành, địa phương cũng để lại cho du khách nhiều ấn tượng khó quên…

 Một màn trình diễn pháo hoa trong đêm khai mạc DIFF 2019.

Một màn trình diễn pháo hoa trong đêm khai mạc DIFF 2019.

An toàn đêm khai tiệc DIFF 2019

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 1-6, hàng nghìn người dân và du khách đã kéo nhau đến hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo để chờ xem đêm khai mạc DIFF. Càng về khuya, lượng người dân và du khách đến khu vực khán đài càng đông, nhưng ANTT luôn được đảm bảo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, CA các đơn vị, địa phương đã chủ động tốt những phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho những địa điểm diễn ra DIFF, trong đó chú trọng đến khu vực khán đài hàng chục ngàn chỗ ngồi. Gần như 100% cán bộ chiến sĩ (CBCS) được huy động tham gia trực chiến, trong đó cắt cử hàng trăm CBCS phối hợp với CBCS của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tham gia bảo vệ các điểm trọng yếu ở góc đường Bạch Đằng- Trần Phú, khán đài, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước. Tại những nơi người dân, du khách tập trung đông ven 2 bờ sông, CBCS sử dụng loa tuyên truyền mọi người cảnh giác với tội phạm móc túi, cướp giật và không nên hoảng loạn khi nghe những nguồn tin thất thiệt. Lực lượng phòng chống cướp giật của Phòng CSCĐ được cử đến các khu vực trọng yếu để phòng chống loại tội phạm này.

Trên khắp các ngả đường tiếp nối với khu vực diễn ra sự kiện, lực lượng CSGT tham gia điều hòa giao thông, tổ chức cắt đường theo đúng phương án được Giám đốc CATP phân công, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Theo Thượng tá Lê Văn Lực- Phó trưởng Phòng CSGT, nhờ triển khai tốt công tác phân luồng, điều hòa trên các tuyến, tình trạng ùn tắc giao thông đã không xảy ra, kể cả thời điểm có đoàn xe VIP, xe đại biểu, xe Ban tổ chức, xe an ninh... đi và đến khu khán đài và lúc kết thúc đêm thi. Tuyến đường thủy, lực lượng CSGT cũng phối hợp với Bộ đội biên phòng tham gia tuần tra, nghiêm cấm các hoạt động của tàu thuyền vận chuyển khách, đậu đỗ sai quy định. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng cho hay, toàn lực lượng CATP sẽ nỗ lực hết mình ở từng chốt điểm, khu vực trọng yếu của mùa lễ hội để bảo vệ cho người dân, du khách an tâm xem pháo hoa cũng như các sự kiện phụ trợ.

Nhiều tình nguyện viên tham gia dọn vệ sinh trong lễ hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nhiều hình ảnh đẹp đọng lại

Có đến tận ven đôi bờ sông, trước những khán đài mới thấy hết niềm háo hức của người dân và du khách. Không để dòng người chờ đợi lâu, ngay sau màn chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự có mặt của những ngôi sao hàng đầu Việt Nam như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Hồng Nhung, Tùng Dương..., phần trình diễn của đội Việt Nam mang tên "Đôi bờ huyền thoại" được chia làm 5 phần với hơn 4.000 quả pháo các loại để tạo hiệu ứng đã mang đến cho người xem sự mãn nhãn đầu tiên. Và ngay sau đó, màn trình diễn "Vũ điệu của lửa và nước", đội Nga với tài dùng 3.000 quả pháo để kể về câu chuyện khởi tạo sự sống của loài người cũng khiến khán giả trầm trồ, tán thưởng những tràng pháo tay dài vang vọng đôi bờ Hàn giang.

Nói về "thương hiệu" DIFF diễn ra nhiều năm liền tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định rằng, từ hơn 10 năm nay, Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã và đang khẳng định là sự kiện văn hóa- giải trí độc đáo, đặc sắc, riêng có của TP Đà Nẵng. "Sự kiện DIFF không chỉ góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân TP và du khách, góp phần hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và Đà Nẵng đến với bạn bè trên thế giới", Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nói.

Ngay sau đêm khai mạc, rất nhiều hình ảnh đẹp cũng đã đọng lại trong lòng du khách khắp nơi. Hòa trong dòng người tấp nập, lực lượng CSGT, CSCĐ và các lực lượng khác bắt tay ngay vào công việc triển khai công tác điều hòa, hướng dẫn, nên giao thông nhanh chóng thông thoáng trở lại. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp với CAQ Sơn Trà, Hải Châu nhờ nắm chắc địa bàn, đối tượng ngay từ trước khi diễn ra lễ hội, nên không xảy ra các vụ việc phức tạp ngoài một vài vụ trộm cắp nhỏ do người dân và du khách chủ quan. Tại CAQ Sơn Trà, theo Thượng úy Lê Minh Hải- Đội điều tra tổng hợp làm tổ trưởng tổ tiếp nhận thông tin tội phạm, có rất nhiều trẻ em lạc gia đình sau khi xem pháo hoa đã được CBCS đưa về, tìm cách liên lạc với người thân đưa các cháu về nhà. Cũng trong đêm khai mạc, không ít trường hợp người xem pháo hoa đánh rơi ví, giấy tờ tùy thân đã được CAQ Sơn Trà, các Đồn biên phòng tiếp nhận, xử lý trả lại cho chủ sở hữu.

Trong khi đó, việc dọn dẹp vệ sinh cũng được tiến hành nhanh chóng, bảo đảm. Không chỉ lực lượng công nhân môi trường, hình ảnh nhiều nhóm sinh viên tình nguyện đứng dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, cầu sông Hàn, Bạch Đằng... với các biểu ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt kêu gọi người dân và du khách không vứt rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định đã làm ấm lòng bao người dân, du khách, được họ dành trọn những lời tán thưởng. Trương Phương Tuyền, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ tới mùa pháo hoa thì tình trạng rác thải bừa bãi quanh khu vực cầu sông Hàn rất nhiều. Thế nên, đội Tiền Phong của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã huy động hơn 30 tình nguyện viên để tuyên truyền cho người dân và du khách, đồng thời trực tiếp tham gia thu gom vỏ chai nhựa, túi ni-lông, giấy... trước và sau khi lễ hội pháo hoa diễn ra. "Hình ảnh ấy giúp cho mùa pháo hoa năm nay trở nên đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế nhưng liệu những "cánh én" có làm nên "mùa xuân" không? Lượng rác dự tính sẽ tăng lên nhiều thì rất cần sự trợ giúp từ mọi người để cùng chung tay bảo vệ thành phố đáng sống", chị Tuyền nói.

Lực lượng CA điều hòa giao thông sau đêm khai hội.

Từ hành động của các bạn trẻ, lập tức đã lan tỏa đến du khách nước ngoài và nhiều người khác. Họ hưởng ứng, chung tay nhặt rác cùng nhóm tình nguyện đưa đến đúng nơi quy định. Dù thấm mệt vì phải ra quân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT từ 17 giờ, nhưng các chiến sĩ CA cũng nán lại để giúp đỡ các công nhân vệ sinh, nhóm tình nguyện, tạo nên hình ảnh thật sự đẹp trong lòng người dân và du khách. Nhiều công nhân của Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà cho hay, lượng rác xả ra năm nay chỉ bằng một nửa dịp DIFF năm ngoái nên việc quét dọn của lực lượng công nhân nhẹ nhàng hơn. Theo lãnh đạo Công ty CP Môi trường đô thị, cũng nhờ tuyên truyền tốt và những hình ảnh tình nguyện về đảm bảo vệ sinh môi trường nên so với mọi năm, DIFF 2019 lượng rác xả ra ít, điều này cho thấy ý thức về bảo vệ môi trường của người dân và du khách rất tốt.

Vâng, với những thành công trong đêm khai hội DIFF, có lẽ, người dân và du khách sẽ rất an tâm khi xuống đường thưởng thức những "bữa tiệc ánh sáng" trong những đêm đọ pháo tiếp theo của các đội tham gia DIFF 2019 này...

Công Hạnh-Công Khanh-Mai Vinh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_207191_dem-khai-mac-diff-2019-ruc-ro-mau-sac-lap-lanh-l.aspx