'Đêm hoa lệ' - vở diễn tái hiện dấu ấn Sài Gòn - Chợ Lớn xưa

Đến với đêm diễn, người ngưỡng mộ văn hóa Sài Gòn xưa - nay sẽ được du lịch bằng nghệ thuật qua những trích đoạn kinh điển.

Cuối tháng 11 vừa qua, chương trình trình diễn nghệ thuật Đêm hoa lệ có buổi công diễn ra mắt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt.

Theo giám đốc nghệ thuật - nhà thiết kế Sĩ Hoàng, đây là thể thức kịch ước lệ dẫn dắt người xem tương tác với bối cảnh Sài Gòn trong quá khứ, từ thời khẩn hoang đầu thế kỷ 20 đến thời kỳ hoàng kim của văn nghệ sân khấu vào thập niên 50 - 60.

Đến với đêm diễn, người ngưỡng mộ văn hóa Sài Gòn xưa - nay sẽ được du lịch bằng nghệ thuật đi ngược thời gian và thưởng thức tận mắt những trích đoạn kinh điển… Không chỉ thế, đó là không gian của đời sống Sài Gòn, từ bình dân đến thượng lưu, từ vỉa hè đến vũ trường của một thành phố hoa lệ.

NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga trong cảnh 2 của vở Đêm hoa lệ.

NSND Bạch Tuyết diễn trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga trong cảnh 2 của vở Đêm hoa lệ.

Cụ thể, trong mỗi vở diễn kéo dài tầm 70 phút sẽ gồm 5 cảnh, tái hiện cảnh xem hát đình, xem cải lương, cảnh bolero vỉa hè, cảnh vũ trường và cảnh kết. Đặc biệt, trong cảnh 2 xem cải lương, khán giả sẽ được thưởng thức trích đoạn kinh điển Thái Hậu Dương Vân Nga do chính NSND Bạch Tuyết trình diễn. Hay trong cảnh xem hát đình, 9 diễn viên sẽ diễn trích đoạn tuồng hát bội San Hậu.

Ngoài ra, vở diễn còn có sự tham gia của hàng chục diễn viên vào nhiều vai quần chúng nhằm tái hiện một cách chính xác nhất không khí, hình ảnh từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn hay mỗi cảnh sẽ được kết nối bởi MC Trác Thúy Miêu.

MC Trác Thúy Miêu dẫn dắt từng chương của vở diễn.

Bên cạnh việc khơi gợi tiềm thức và tình cảm của người dân thành phố với nền văn minh bản địa, Đêm hoa lệ còn được kỳ vọng là điểm đến hỗ trợ hoạt động du lịch thành phố, nơi khán giả ngoại quốc tham gia các tour khám phá Chợ Lớn có thể cảm thụ câu chuyện về nền văn minh quá khứ của Việt Nam nói chung và Sài Gòn – Chợ Lớn nói riêng.

Chương trình sẽ được công diễn rộng rãi tới công chúng hàng mỗi tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần tại nhà hát Chợ Lớn, nằm trên tầng 3 Trung tâm thương mại lớn ở quận 5 (TP.HCM).

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dem-hoa-le-vo-dien-tai-hien-dau-an-sai-gon-cho-lon-xua-post800974.html