Đêm Giao thừa, Chủ tịch Đà Nẵng thăm, chúc Tết các lực lượng sẵn sàng chiến đấu

Tối 4-2, trước thời khắc chuyển giao năm cũ Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tới thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ một số đơn vị sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn thành phố.

Tối 4-2, trước thời khắc chuyển giao năm cũ Mậu Tuất và năm mới Kỷ Hợi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tới thăm, chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ một số đơn vị sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ lì xì các chiến sĩ Đại đội Trinh sát làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Ông Huỳnh Đức Thơ lì xì các chiến sĩ Đại đội Trinh sát làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Tại Đại đội Trinh sát thuộc BCH Quân sự thành phố, ông Thơ trực tiếp lì xì từng cán bộ chiến sĩ ứng trực làm nhiệm vụ trinh sát, bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, cùng các đơn vị khác của lực lượng vũ trang nói chung đảm bảo ANTT cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Chúc mừng năm mới, ông Thơ cũng yêu cầu các lực lượng của Đại đội Trinh sát làm tốt nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

“Để người dân có cái Tết an vui, đoàn viên thì nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nói chung là rất nặng nề. Tuy nhiên, với truyền thống, bản lĩnh của mình, cán bộ chiến sĩ của một đơn vị thầm lặng như Đại đội trinh sát sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Đó là mệnh lệnh”, ông Huỳnh Đức Thơ tin tưởng.

Trong chuyến đi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Tổ công tác 911 Công an thành phố đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa. Lì xì 51 cán bộ chiến sĩ đang chốt chặn, tuần lưu khép kín địa bàn, ông Thơ ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Tổ công tác đặc biệt của lực lượng công an đã đạt được sau hơn một tháng thành lập.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lì xì CBCS Tổ công tác 911 Công an thành phố làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa.

“Tuy mới ra đời nhưng với nòng cốt là những cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, hình sự, đảm bảo TTATGT và an ninh cơ sở, Tổ công tác 911 đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT, ghi điểm trong lòng nhân dân và du khách”, ông Thơ đánh giá và tin tưởng với mệnh lệnh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, Tổ công tác 911 nói riêng và lực lượng Công an thành phố nói chung sẽ bám tuyến, bám địa bàn, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để người dân có một cái Tết an toàn, vui tươi.

Đại tá Lê Ngọc Hai –Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo tình hình và các phương án đảm bảo ANTT của lực lượng công an trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đã xuống cơ sở động viên, thăm hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P. Nam Dương, Q. Hải Châu.

Cũng trong tối 4-2, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P. Nam Dương, Q. Hải Châu.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201909_dem-giao-thua-chu-tich-da-nang-tham-chuc-tet-cac.aspx